Sét đánh tan máy bay làm 4 người thiệt mạng

ANTĐ - Ngày 19-1, một chiếc máy bay hạng nhẹ của Indonesia đã bị rơi và bốc cháy trên một bãi biển ở miền đông nước này, sau khi bị sét đánh, làm toàn bộ 4 người trên máy bay thiệt mạng.

Chiếc máy bay cánh quạt tuabin phản lực hạng nhẹ Piper Seneca này đang trên đường bay từ khu vực Papua tới thành phố Tual trên Đảo Maluku thì gặp mưa giông lớn.

Nhân chứng tên là Akib Hanubun cho biết, chiếc máy bay này đã bị gió mạnh và mưa làm chao đảo trước khi bị sét đánh và rơi xuống gần một ngôi làng.

Chiếc máy bay bị sét đánh vỡ cánh bên trái (Ảnh minh họa)


"Cánh trái của máy bay đã bị vỡ sau khi bị sét đánh. Sau đó máy bay có vẻ nghiêng về một bên rồi lao xuống đất, gây nên tiếng nổ lớn và bốc cháy", ông Akib cho biết.

Người đàn ông 47 tuổi cho biết thêm rằng lực lượng cứu hộ đã kéo 4 thi thể biến dạng ra khỏi xác máy bay.

Phát ngôn viên Bộ giao thông vận tải Indonesia Bambang Ervan đã xác nhận, tất cả 4 người trên máy bay đã chết tại chỗ.

Hiện trường vụ máy bay đâm xuống đất

"Họ gồm phi công, 2 kỹ sư và một người xử lý các tình huống trên mặt đất," ông nói nhưng không cho biết thêm thông tin chi tiết về vụ tai nạn này.

Theo ông Ervan, Piper Seneca là một sản phẩm của tập đoàn chế tạo máy bay Piper Aircraft của Mỹ. Chiếc máy bay gặp nạn này thuộc sở hữu của Công ty Dịch vụ hàng không Intan Angkasa.