Sét đánh khiến 6 người thương vong tại Hải Phòng

ANTĐ -Trong khi nhóm nông dân đang làm đồng, trời bất ngờ nổi cơn giông, mưa to. Hậu quả làm 6 người nông dân bị sét đánh trúng, 2 người tử vong.

Khoảng 7h10 sáng ngày 16-6, nhóm nông dân gồm: vợ chồng ông Nguyễn Thế Hoàn, 60 tuổi, và bà Phạm Thị Dung, 60 tuổi, ở thôn Đồng Tiến; ông Nguyễn Bá Kha, 50 tuổi; ông Phạm Văn Tuyên, 56 tuổi, ở và ông Bùi Công Khoa, 52 tuổi, cùng ở thôn Xuân Tiến, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, khi đang gặt lúa tại cánh đồng ngã 3 Quán Ráng thì trời đổ mưa to, kèm theo sấm chớp.

Bất ngờ một tia sét đánh trúng 5 người. Hậu quả, ông Bùi Công Khoa bị sét đánh văng ra một bên nằm bất động, 4 người còn lại bị thương nhẹ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân quanh đó đã đưa ông Bùi Công Khoa tới trạm y tế xã cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. 4 người còn lại được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Tiên Lãng cấp cứu.

Hiện 4 nạn nhân tại bệnh viện sức khỏe đã ổn định và xuất viện về nhà theo dõi. Được biết, tại cánh đồng này khi thời tiết mưa bão thường xuyên có sét đánh. Cách đây 10 năm, tại xã Bắc Hưng từng xảy ra vụ sét đánh làm chết người.

Cũng trong sáng nay sét đánh chết một người phụ nữ đang làm ruộng ngoài đồng tại huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Theo thông tin từ UBND huyện Kiến Thuỵ người bị sét đánh là bà Tạ Thị Hoàn (58 tuổi) trú tại xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy. Tranh thủ thời tiết mát mẻ, bà Hoàn ra đồng làm từ sáng sớm, khoảng 7h trời nổi giông và có sét, tia sét đã đánh trúng bà Hoàn.