Sét đánh chết 2 ngư dân đang đánh cá trên biển

ANTĐ - Khi đang trên thuyền đánh cá cách bờ biển chừng 2 - 3 hải lý thì gặp mưa giông sấm sét. Hậu quả 2 ngư dân bị sét đánh tử vong.
Chiều 24-5 tin từ chính quyền địa phương xã Hoằng Trường, (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cho biết, chính quyền và người thân nạn nhân đã nhận được thi thể của 2 ngư dân bị tai nạn sét đánh chết trong lúc đi đánh cá trên biển.
Danh tính của 2 ngư dân bị sét đánh chết là anh Trương Đình Hiển (SN 1984) và anh Nguyễn Viết Nam (SN 1994) đều trú ở xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa).

Người thân làm lễ mai táng cho nạn nhân Trương Đình Hiển

Một số ngư dân cùng đi đánh cá cho biết, trước đó, vào khoảng 20h đêm 23 -5, anh Hiển và Nam đi trên một chiếc thuyền đánh cá ở vùng biển Ninh Bình - Nam Định cùng với một số thuyền của các ngư dân khác, đang neo đậu cách bờ khoảng 2 – 3 hải lý thì bất ngờ gặp cơn mưa giông sấm sét. 
Sau khi hết cơn mưa, các ngư dân ở các thuyền khác gọi 2 anh Hiển và Nam cùng về nhưng không liên lạc được. Biết có chuyện chẳng lành, các ngư dân liền tiếp cận chiếc thuyền thì phát hiện anh Nam và Hiển đã chết trên thuyền. Thi thể của cả hai bị cháy đen, quần áo rách. Mọi người khẳng định, hai nạn nhân bị sét đánh và tiến hành đưa thi thể của hai anh về đất liền.
Đến rạng sáng 24 - 5, các ngư dân đã đưa xác hai nạn nhân vào bờ. Người thân và chính quyền làm lễ nhận thi thể hai nạn nhân đưa về quê mai táng.
Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc điều tra nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân.