Diễn biến giải Australia mở rộng 2013:

Serena “đứt gánh”

ANTĐ - Tài năng trẻ người Mỹ, Sloane Stephens đang được nhắc tới như là tác giả của “cơn địa chấn”, vượt qua cô em nhà Williams để giành quyền vào bán kết đơn nữ của Australia mở rộng 2013. 

Serena nhập cuộc khá ấn tượng và nhanh chóng chiến thắng 6-3 ở séc mở màn. Thế nhưng, chấn thương mắt cá chân tái phát ở game thứ 8 của séc thứ 2 khiến cho “Viên ngọc đen” không còn duy trì được thế trận vượt trội. Những cú giao bóng thiếu lực, những pha di chuyển chậm chạp là lý do Serena bị tay vợt trẻ đồng hương lật đổ tại tứ kết trong ngày thi đấu hôm qua. Tận dụng vấn đề về sức khỏe của đối phương, cây vợt mới 19 tuổi Stephens lội ngược dòng thành công chiến thắng với tỷ số 3-6, 7-5, 6-4 để lần đầu tiên tiến xa nhất trong 7 lần tham dự các giải Grand Slam. 

Đó là thất bại đầu tiên của Serena kể từ ngày 17-8-2012, kết thúc chuỗi 20 chiến thắng liên tiếp của tay vợt từng giành 15 danh hiệu Grand Slam đơn nữ. Đối thủ của Stephens ở bán kết sẽ là nhà ĐKVĐ Victoria Azarenka, người vượt qua Svetlana Kuznetsova của Nga với tỷ số 7-5, 6-1. Tại giải đơn nam, nhà ĐKVĐ Mỹ mở rộng, Andy Murray không gặp khó khăn nào, đánh bại Jeremy Chardy của Pháp với tỷ số 6-4, 6-1, 6-2 để ghi tên vào bán kết. Murray chỉ mất 2 break-point trong trận đấu với đối thủ không xếp hạt giống và sẽ gặp Roger Federer hoặc Jo-Wilfried Tsonga tranh tấm vé vào chơi trận chung kết.