Mối lái thời @

Mối lái thời @

ANTĐ - Lo ngại dân số ngày càng già đi trong khi tỷ lệ sinh thấp ở mức báo động, một số cơ quan chính phủ Hàn Quốc đã mở các “tiệc hẹn hò cấp tốc” để thanh niên nhanh chóng tìm được bạn đời cho mình. Trong lĩnh vực mai mối này còn có sự hưởng ứng của các doanh nghiệp, các tổ chức với nhiều hình thức đặc biệt.  

Cai nghiện cho những “nô lệ vô hồn”

Cai nghiện cho những “nô lệ vô hồn”

ANTĐ - Niềm tự hào của Hàn Quốc về sức mạnh công nghệ số, từ tốc độ băng thông rộng siêu nhanh cho tới những chiếc điện thoại thông minh mới nhất của hãng Samsung, giờ đây lại đang đứng trước tình trạng báo động về một chứng  nghiện mới - nghiện kỹ thuật số, thậm chí trẻ em mẫu giáo cũng có những triệu chứng của chứng nghiện này.

Xe buýt mất lái đâm vào tiệm tóc

Xe buýt mất lái đâm vào tiệm tóc

ANTĐ -Vào hồi 10 giờ, ngày 22-8, tiệm tóc Ninh SEOUL, tại số 782 Minh Khai, Hà Nội, bất ngờ bị một chiếc xe buýt đâm thẳng vào cửa, khiến chủ tiệm, khách làm đầu và hàng khách trên xe buýt được phen hoảng hồn.
Nếu Nhật Bản bất ngờ tấn công Hàn Quốc, Mỹ sẽ giúp ai?

Nếu Nhật Bản bất ngờ tấn công Hàn Quốc, Mỹ sẽ giúp ai?

ANTĐ - Ngày 17/08, tờ “Thời báo Hoàn Cầu” vừa tổng hợp các thông tin trên trang tin tức Blog “rocketnews24” của Nhật Bản, về một nội dung thảo luận thu hút được rất nhiều ý kiến phản hồi của cư dân trên mạng là: “Nếu Nhật Bản bất ngờ tấn công Hàn Quốc thì Mỹ sẽ giúp ai”?
Quay cảnh tự tử, Đài KBS bị chỉ trích dữ dội

Quay cảnh tự tử, Đài KBS bị chỉ trích dữ dội

ANTĐ - Đài truyền hình KBS của Hàn Quốc đang bị một làn sóng chỉ trích và lên án mạnh mẽ của cư dân mạng xứ sở Kim Chi về việc quay trực tiếp cảnh nhảy cầu tự tử trên cây cầu Mapo.
Triều Tiên dọa triển khai quân tới khu công nghiệp Kaesong

Triều Tiên dọa triển khai quân tới khu công nghiệp Kaesong

ANTĐ - Ngày 25-7, trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Park Chol-su cho biết, nước này sẽ triển khai quân đội tại khu công nghiệp chung Kaesong, nếu các cuộc đàm phán hiện đang diễn ra với Hàn Quốc về việc mở lại khu công nghiệp này thất bại.
Hàn Quốc: 3 người thiệt mạng vì mưa lũ

Hàn Quốc: 3 người thiệt mạng vì mưa lũ

ANTĐ - Mưa lớn tại miền Bắc và miền Trung Hàn Quốc đã gây ra các vụ lở đất và lũ lụt khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, các trận mưa lớn với lượng mưa cao bất thường đến 370mm đã đổ xuống thành phố Chuncheon ở tỉnh Gangwon từ hôm 13-7. 
Mở đường bay mới đi Seoul và Siem Reap

Mở đường bay mới đi Seoul và Siem Reap

ANTĐ - Hôm qua 24-6, Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines cho biết, từ ngày 1-7 tới đây, Hãng này sẽ chính thức khai thác 2 đường bay quốc tế mới Đà Nẵng - Seoul (Hàn Quốc) và Đà Nẵng - Siem Reap (Campuchia). 
Đàm phán liên Triều bước đầu thành công

Đàm phán liên Triều bước đầu thành công

ANTĐ - Ngày 9-6, cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa 2 miền Triều Tiên đã được tổ chức tại khu làng đình chiến Pannmunjom. Đây là cuộc đàm phán liên chính phủ đầu tiên giữa Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên trong vòng 2 năm qua.
Hàn Quốc sẽ tự nghiên cứu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

Hàn Quốc sẽ tự nghiên cứu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Ngày 9-5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ khả năng nước này tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu và cho rằng Seoul sẽ tập trung vào việc phát triển hệ thống phòng thủ của riêng mình để tự bảo vệ khỏi các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.
Hàn Quốc bác điều kiện của Triều Tiên về Kaesong

Hàn Quốc bác điều kiện của Triều Tiên về Kaesong

ANTĐ - Ngày 6-5, Hàn Quốc đã bác bỏ những điều kiện mà Triều Tiên đưa ra để mở cửa trở lại khu công nghiệp chung Kaesong, vốn bị tạm ngừng hoạt động từ ngày 9-4 do những căng thẳng giữa hai miền.
Triều Tiên ra điều kiện mở lại Kaesong

Triều Tiên ra điều kiện mở lại Kaesong

ANTĐ - CHDCND Triều Tiên ngày 5-5 tuyên bố sẽ mở lại khu công nghiệp chung Kaesong nếu Hàn Quốc chấm dứt các chính sách khiêu khích đối với Bình Nhưỡng. 
Hàn Quốc phản đối Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân

Hàn Quốc phản đối Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân

ANTĐ - Vụ thử hạt nhân thứ 3 của Triều Tiên hôm 12-2 đã làm bùng phát cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu Seoul có nên từ bỏ chính sách phi hạt nhân hóa và xây dựng khả năng răn đe hạt nhân của riêng mình hay không.
Dân Seoul, Bình Nhưỡng vẫn bình thản

Dân Seoul, Bình Nhưỡng vẫn bình thản

ANTĐ - Bất chấp những căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên, cuộc sống tại Seoul và Bình Nhưỡng vẫn diễn ra bình thường. Không có dấu hiệu cho thấy có sự sơ tán hàng loạt các công ty hay người nước ngoài khỏi Hàn Quốc. Khách du lịch thậm chí còn đổ về khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm chia cắt hai miền.