Seoul sử dụng thí điểm xe thân thiện môi trường

(ANTĐ) - Để quảng bá hình ảnh thủ đô thân thiện với môi trường và mô hình phát triển xanh, chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) sẽ chính thức đưa 20 xe ôtô điện tốc độ thấp (Neighborhood Electric Vehicle-NEVs) vào sử dụng thí điểm từ đầu tháng 4 tới.

Seoul sử dụng thí điểm xe thân thiện môi trường

(ANTĐ) - Để quảng bá hình ảnh thủ đô thân thiện với môi trường và mô hình phát triển xanh, chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) sẽ chính thức đưa 20 xe ôtô điện tốc độ thấp (Neighborhood Electric Vehicle-NEVs) vào sử dụng thí điểm từ đầu tháng 4 tới.

Theo đại diện chính quyền Seoul, số xe điện có tốc độ tối đa 60km/h này sẽ được phân phối trước hết cho Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và một số công viên. Trong 6 tháng cuối năm cũng sẽ có 20 xe khác được đưa vào làm xe tuần tra tại các cung đường trong công viên World Cup.

Mặt khác, để tuyên truyền chính sách môi trường xanh, chính quyền Seoul cũng sẽ mua những chiếc xe có giá khoảng 20 triệu won này để cung cấp cho các thành viên dự Hội nghị cấp cao G20 được tổ chức tại đây vào tháng 11-2010, sau đó dùng làm phương tiện tham quan. Ngoài xe ôtô điện tốc độ thấp, Seoul còn lên kế hoạch cung cấp loạt xe điện cỡ nhỏ với tốc độ thấp hơn 10 lần so với xe thông thường cho các cơ quan chính phủ vào tháng 9 này.

Gia Vinh

(Theo Yonhap)