Seoul bình thản trước “đe dọa chiến tranh”

ANTĐ - Ngày 1-4, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cảnh báo nước này sẽ có những hành động quân sự mạnh mẽ đáp trả mọi hành động của Triều Tiên có thể gây phương hại tới an ninh quốc gia. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cho biết đã điều các máy bay tiêm kích tàng hình tối tân F-22 Raptor tới Osan, căn cứ chính của Không lực Mỹ ở Hàn Quốc, để hỗ trợ các cuộc tập trận chung. 

Cuộc sống vẫn diễn ra sôi động như bình thường ở Seoul

Trước đó ngày 31-3, các quan chức hàng đầu Triều Tiên cũng đã nhóm họp và thông qua một tuyên bố nhấn mạnh việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân và phát triển kinh tế là những ưu tiên hàng đầu của đất nước. Hiện cộng đồng quốc tế tiếp tục quan ngại về tình hình bán đảo Triều Tiên, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố bước vào tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc.

Một số nước trong khu vực như Thái Lan, Philippines đã chuẩn bị một kế hoạch nhằm nhanh chóng sơ tán các công dân khỏi Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ngày 1-4, tình hình tại khu vực biên giới liên Triều vẫn không có gì biến động, biên giới hai nước vẫn được mở để phục vụ hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong. Mọi sinh hoạt thường ngày của người dân Hàn Quốc vẫn diễn ra như thường lệ, không có sự xáo trộn. Các địa điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô Seoul rất đông người dân và du khách quốc tế đến thăm quan. Nhiều người cho rằng, sự căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên chỉ tồn tại trên mặt trận ngoại giao và truyền thông.