SEA Games ngày 9-6: Chờ vàng từ “anh nuôi” Nguyễn Văn Lai

ANTĐ - Trong ngày thi đấu hôm nay (9-6), đoàn Việt Nam kỳ vọng có thêm những tấm HCV khi một loạt các môn thế mạnh thi đấu như bơi, TDDC, bi sắt, điền kinh, canoeing. Đáng chú ý là màn xuất quân bảo vệ HCV của Nguyễn Văn Lai ở đường chạy 5.000m.

Trải qua 3 ngày thi đấu chính thức, đoàn Việt Nam vẫn giữ vững ngôi vị thứ 2 toàn đoàn với 26HCV, 13HCB, 30HCĐ. Con số huy chương chắc chắn sẽ gia tăng ở ngày thi đấu hôm nay.

Môn điền kinh:

Buổi sáng, 2 VĐV Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Huy Thái sẽ bắt đầu các nội dung 10 môn phối hợp nam. Hai nữ VĐV Lưu Kim Phụng, Nguyễn Thị Oanh sẽ thi vòng loại 100m trong khi Lê Trọng Hinh ra quân ở 100m nam.

SEA Games ngày 9-6: Chờ vàng từ “anh nuôi” Nguyễn Văn Lai ảnh 1

Nguyễn Văn Lai được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công tấm HCV 5.000m nam

Hy vọng huy chương đến vào buổi chiều, khi đương kim vô địch Nguyễn Văn Hùng sẽ thi chung kết nhảy xa 3 bước nam cùng đồng đội Nguyễn Văn Mùa. Tại SEA Games 2013, Hùng về nhất với 16m67, bỏ xa VĐV về nhì tới 21cm.

Cùng với đó, người giành 2HCV SEA Games 2013 là Nguyễn Văn Lai sẽ thi chung kết 5.000m nam. Cùng thi với anh còn có đồng đội Đỗ Quốc Luật. Hai năm trước tại Myanmar, anh nuôi quân đội Nguyễn Văn Lai đã dùng chiến thuật "núp gió" để về nhất nội dung, sau 14 phút 19 giây 35, gây ấn tượng mạnh với giới chuyên môn cũng như truyền thông Đông Nam Á.

Tại nội dung 5.000m dành cho nữ, tuyển Việt Nam có Trương Thị Thúy Kiều và Phạm Thị Huệ góp mặt.

Môn bơi:

Nguyễn Thị Ánh Viên (đã giành 4HCV, phá 5 kỷ lục) tiếp tục nhận được kỳ vọng lớn. Hôm nay cô sẽ thi đấu 3 nội dung 100m ngửa, 200m bướm và 200m tự do. Hy vọng huy chương dồn vào nội dung 100m ngửa. Trong sự nghiệp, Ánh Viên chưa từng đoạt HCV SEA Games ở cả 3 nội dung trên. Tuy nhiên, với sự tiến bộ thời gian qua, khả năng tay bơi của Quân đội sẽ phá vỡ giới hạn đó. Hai nội dung mà Ánh Viên có thông số rất tốt thời gian gần đây và kỳ vọng đoạt HCV là 200m bướm và 100m ngửa.

SEA Games ngày 9-6: Chờ vàng từ “anh nuôi” Nguyễn Văn Lai ảnh 2

Kình ngư Ánh Viên nhiều cơ hội vượt mốc 4HCV

Cùng với Ánh Viên xuống nước hôm nay còn có các đồng đội: Phan Gia Mẫn, Hoàng Quý Phước (100m bướm nam), Nguyễn Thị Diệu Linh (200m tự do nữ), Lê Thị Mỹ Thảo (200m bướm nữ), Trần Duy Khôi (400m hỗn hợp nam). Trong số này, Quý Phước là người được kỳ vọng hơn cả. Tại SEA Games 26 năm 2011, Phước từng về đích với thành tích 53 giây 07, đoạt HCV, phá sâu kỷ lục SEA Games trước đó (53 giây 82).

Thể dục dụng cụ:

Các nội dung chung kết đều thi đấu vào buổi chiều. Tuyển Việt Nam góp mặt các nội dung gồm xà nữ (Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Vân Anh); tự do nam (Phạm Phước Hưng, Lê Thanh Tùng), nhảy ngựa nam (Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng); cầu thăng bằng nữ (Phan Thị Hà Thanh, Đỗ Thị Thu Huyền) và vòng treo nam (Phạm Phước Hưng, Đặng Nam). 

Trong các nội dung trên, Phan Thị Hà Thanh được kỳ vọng đoạt HCV ở nội dung sở trường là cầu thăng bằng nữ, cùng với đó là Đặng Nam ở nội dung vòng treo nam.

SEA Games ngày 9-6: Chờ vàng từ “anh nuôi” Nguyễn Văn Lai ảnh 3

Nội dung cầu thăng bằng nữ đang chờ Phan Thị Hà Thanh "giật vàng"


Đua thuyền:

Hôm nay tuyển canoeing Việt Nam sẽ thi đấu chung kết ở 7 nội dung gồm K4 200M nam, C1 200M nam, K1 200M nữ, C1 200M nữ, K2 200M nữ, K2 200M nam và K4 200M nữ, với hy vọng sẽ "mở hàng" HCV SEA Games 28, sau những ngày thi đấu chưa thành công.

Cũng trong ngày hôm nay, đoàn Việt Nam có VĐV thi đấu ở các môn bắn súng (50 viên súng trường nam/nữ), bi sắt (đôi nam nữ), bowling (đơn nam, đơn nữ), tennis (tứ kết đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ), bóng rổ (gặp nữ Singapore), Billiards & Snooker và nhảy cầu. Trong số này, cơ hội đoạt huy chương của bi sắt là sáng nhất.