SEA Games 31 tại Việt Nam dự kiến tổ chức tháng 5-2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngành thể thao đã xây dựng phương án tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 31 vào trung tuần tháng 5-2022, và đang chờ Bộ Chính trị, Chính phủ phê duyệt.

SEA Games 31 với 40 môn thi từng dự kiến tổ chức tại Hà Nội và 10 tỉnh thành lân cận từ 21-11 đến 2-12-2021, tuy nhiên sau đó phải hoãn vì đại dịch Covid-19 bùng phát.

Từ đó đến nay, Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã tổ chức một số cuộc họp để bàn về kế hoạch tổ chức mới, cũng như các công tác chuẩn bị liên quan.

SEA Games 31 tại Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5-2022, với 40 môn thi

SEA Games 31 tại Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5-2022, với 40 môn thi

Trả lời báo chí ngày 1-10, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết SEA Games 31 dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 5-2022. Đây là thời điểm phù hợp, không trùng lịch với các sự kiện thể thao quốc tế lớn cùng diễn ra trong năm 2022.

"Phương án này đang chờ Bộ Chính trị, Chính phủ thông qua", ông Trần Đức Phấn nói, đồng thời cho biết hiện bộ phận chuyên môn đang tích cực tiến hành các công tác chuẩn bị liên quan.

Theo báo cáo của Tổng cục TDTT, công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều công việc bị chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Các địa phương diễn ra SEA Games trong thời gian qua đều phải tập trung chống dịch Covid-19.

Mặt khác, kinh phí tổ chức SEA Games 31 chưa được phân bổ nên không có nguồn lực để triển khai công tác chuẩn bị đại hội. Hiện công tác chuẩn bị đại hội chủ yếu tập trung cho việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình thể thao do phần này đã có kinh phí phân bổ riêng.

Trong các mục tiêu 3 tháng cuối năm 2021, ngành thể thao nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games, đồng thời tổ chức thí điểm và nhân rộng các giải đấu thể thao để VĐV có điều kiện duy trì phong độ, nâng cao trình độ, phấn đấu đạt thành tích cao cho chủ nhà tại đại hội.