SEA Games 28: Bỏ xa Thái Lan 3 HCV, đoàn Việt Nam giữ vững ngôi nhì

ANTĐ - Kết thúc ngày thi đấu chính thức thứ 3 của đại hội, đoàn Việt Nam đoạt thêm 5HCV, 5HCB và 10 HCĐ. Qua đó củng cố ngôi nhì toàn đoàn, đồng thời tăng khoảng cách với đoàn xếp sau là Thái Lan 3HCV.

Ở trận chung kết bóng bàn đồng đội nam kết thúc lúc 0h ngày 9-6 (giờ Singapore), tuyển Việt Nam để thua 1-3 trước tuyển chủ nhà Singapore, chấp nhận giành HCB. Đây được đánh giá là thành tích ấn tượng của bóng bàn Việt Nam tại giải năm nay, bởi theo đánh giá của giới chuyên môn trước giải, Thái Lan và Singapore được dự báo sẽ chia nhau hai vị trí nhất nhì.

Trước đó, các VĐV khác của Việt Nam đã có ngày thi đấu thành công. 

Ở môn TDDC, Phan Thị Hà Thanh đã nén đau để xuất sắc giành HCV nội dung toàn năng nữ với tổng số điểm là 53,650 điểm. Cùng nội dung này nhưng ở hạng mục dành cho nam, VĐV Đinh Phương Thành (86,150 điểm) và Phạm Phước Hưng (85,250 điểm) đã lần lượt thống trị hai vị trí nhất, nhì. 

SEA Games 28: Bỏ xa Thái Lan 3 HCV, đoàn Việt Nam giữ vững ngôi nhì ảnh 1

Phan Thị Hà Thanh (giữa) nén đau để góp 1HCV cho đoàn trong ngày thi đấu 8-6

Thi đấu chói sáng hơn cả là tuyển wushu đã mang về "cơn mưa vàng" cho đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu 8-6. Cụ thể, Trần Xuân Hiệp giành HCV nội dung đao thuật nam với 9,72 điểm. Cũng ở nội dung này, Nguyễn Mạnh Quyền xếp thứ ba với 9,70 điểm và giành HCĐ. Tại nội dung tán thủ hạng dưới 60kg nam, võ sĩ Hoàng Văn Cao giành HCV trong khi võ sĩ Nguyễn Văn Tài vô địch nội dung tán thủ hạng cân dưới 65kg nam. Sau tấm HCV ngày hôm qua, hôm nay võ sỹ của Hà Nội - Dương Thúy Vi góp thêm 1HCB nội dung thương thuật nữ với 9,71 điểm., khép lại một ngày thi đấu thành công của tuyển wushu.

Ở môn bơi, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ về nhì ở nội dung 100m tự do nữ và về ba 50m bơi ngửa nữ. Đây cũng là thành tích đáng khen ngợi với tay bơi của Quân đội, vì các đối thủ đều rất mạnh. Đồng đội của Ánh Viên là Trần Duy Khôi thi đấu ấn tượng với HCB 200m ngửa nam. 

Các đội tuyển khác góp huy chương cho đoàn trong ngày còn có bóng bàn (1HCB đồng đội nam, 1HCĐ đồng đội nữ), quyền Anh (Lê Thị Ngọc Anh, HCĐ hạng dưới 45kg nữ), nhảy cầu (HCĐ nội dung cầu mềm 3m đôi nữ), bi sắt (Ngô Ron, HCĐ), canoeing (HCĐ nội dung K1-500m và và HCĐ K4-500m).

Như vậy với việc có thêm 5HCV, 5HCB và 10HCĐ trong ngày thi đấu 8-6, đoàn Việt Nam giữ vững ngôi thứ nhì trên bảng tổng sắp, bỏ xa Thái Lan xếp thứ 3 tới 3HCV.

SEA Games 28: Bỏ xa Thái Lan 3 HCV, đoàn Việt Nam giữ vững ngôi nhì ảnh 2

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 28 tính hết ngày 8-6