SEA Games 2015: Hàng loạt môn thế mạnh của thể thao Việt Nam bị loại

ANTĐ - Một loạt các môn thế mạnh của Việt Nam như cờ, Vovinam, vật, karatedo, cử tạ... đã bị chủ nhà SEA Games 2015 loại bỏ. Mục tiêu phấn đấu lọt tốp 3 đại hội của thể thao Việt Nam cũng trở nên rất khó khăn.

Phiên họp Hội đồng thể thao Đông Nam Á tổ chức tại Singapore sáng 28-4 đã chính thức chốt lại 36 môn (gồm 402 bộ huy chương) sẽ được tổ chức tại SEA Games 28 năm 2015.

Cụ thể 36 môn gồm: Các môn thể thao dưới nước (bơi, nhảy cầu, bóng nước), bắn cung, điền kinh, cầu lông, bóng rổ, billiards & snooker, bowling, canoeing, xe đạp, đấu kiếm, bóng đá, golf, thể dục dụng cụ, hockey trên cỏ, judo, bóng ném, pencak silat, rugby bảy người, đua thuyền, cầu mây, bắn súng, bóng mềm, squash, bóng bàn, taekwondo, tennis, đua thuyền truyền thống, ba môn phối hợp, trượt ván nước và wushu, quyền Anh, đua ngựa, bóng sàn, petanque (bi sắt), rowing, bóng chuyền.

So với 30 môn dự kiến trước đó, chủ nhà Singapore đã bổ sung 6 môn. Tuy nhiên trong số này không hề có các môn thế mạnh của Việt Nam như vovinam, vật, karatedo, cử tạ, cờ... Đồng thời nhiều mũi nhọn của chúng ta tại các kỳ đại hội trước như rowing, bắn súng, điền kinh, bơi… cũng bị giới hạn số nội dung, lượng VĐV được quyền tham dự.

Vovinam - "mỏ vàng" của Việt Nam bị loại bỏ khỏi hệ thống thi đấu SEA Games 2015

Trong những môn kể trên, vovinam bị loại bỏ là mất mát đáng tiếc nhất. Đây được xem là môn quốc võ của Việt Nam và các VĐV chúng ta không có đối thủ ở khu vực lẫn châu lục. Suốt thời gian qua, Liên đoàn Vovinam Việt Nam đã tích cực vận động, tuy nhiên cuối cùng đã không thể thuyết phục được chủ nhà Singapore đưa môn này vào hệ thống thi đấu SEA Games 2015.

Theo tính toán của các nhà chuyên môn, việc bị loại bỏ, cắt giảm số nội dung ở nhiều môn thế mạnh khiến đoàn thể thao Việt Nam có thể mất tới 20-30 HCV tại SEA Games vào năm sau. Bên cạnh đó, mục tiêu lọt tốp 3 đại hội cũng sẽ rất khó khăn.

Riêng với nhiều VĐV ở các môn bị loại, cắt bỏ, việc không được thi đấu tại giải đấu lớn nhất khu vực với họ là một thiệt thòi. Thiệt từ cơ hội được cọ xát, nâng cao trình độ, tranh chấp huy chương đến cả những khoản tiền thưởng huy chương.