SEA Games 2013 sẽ có môn… kéo co

ANTĐ - Dù mới dừng ở đề xuất song nhiều khả năng môn kéo co sẽ có mặt tại kỳ SEA Games tới được tổ chức tại Myanmar. 

Mới đây, Liên đoàn kéo co Singapore đã có buổi làm việc với Liên đoàn kéo co châu Á cũng như nhiều đại diện Đông Nam Á khác để cùng thảo một văn bản đề nghị Myanmar chấp thuận việc đưa môn kéo co vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 2013 và SEA Games 2015.

Hiện tại, Singapore đang ráo riết chuẩn bị lực lượng mạnh nhất cho SEA Games 2015, khi quốc gia này là chủ nhà của đại hội. Singapore cũng ngỏ ý hỗ trợ Myanmar trong việc điều hành, tổ chức và tăng cường các khóa huấn luyện kỹ thuật môn kéo co tại đất nước này.

Kéo co vốn là môn thể thao mang tính quần chúng, trong khi SEA Games lại là sân chơi cho các môn thể thao đỉnh cao. Song không vì thế mà đề xuất trên bị loại bỏ.

Nếu tham dự, kéo co cũng có thể xem là môn thể mạnh của Việt Nam.

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, ông Hoàng Vĩnh Giang - TTK Ủy ban Olympic Việt Nam, cho biết: “Việc một quốc gia như Singapore kêu gọi, vận động các nước trong khu vực đưa môn thế mạnh của nước mình vào thi đấu SEA Games là chuyện bình thường. Nói đó là bệnh thành tích cũng không sai, nhưng phải thừa nhận tính tích cực của nó”.

Theo ông Giangm, SEA Games, bản chất là ngày hội thể thao của khu vực và việc một đất nước muốn quảng bá môn thể thao tiêu biểu của mình là đáng khích lệ. Các quốc gia khác tham dự cũng là để ủng hộ phong trào, tạo hiệu ứng tích cực chung cho thể thao khu vực.

“Nếu được đề nghị, nhiều khả năng Việt Nam cũng sẽ tham dự môn này bởi kéo co vốn không xa lạ với chúng ta”, ông Giang nói.

Trước đó tại SEA Games 2011, chủ nhà Indonesia cũng đưa nhiều môn thế mạnh của mình như trượt patin, dù lượn, leo tường, đánh bài… vào hệ thống thi đấu chính thức. Dù nặng tính giải trí hơn là thể thao, song các môn trên vẫn được các nước ủng hộ và tham dự nhằm mục tiêu tăng cường đoàn kết và thúc đẩy phong trào thể thao chung khu vực Đông Nam Á.

Liên quan đến SEA Games 2013, mới đây chủ nhà Myanmar đã công bố danh sách dự kiến 28 môn thi đấu gồm: điền kinh, thể thao dưới nước, bắn cung, cầu lông, bóng rổ, billiards & snooker, quyền Anh, canoeing, xe đạp, bóng đá, golf, hockey, judo, karatedo, rowing, đua thuyền buồm, cầu mây, bắn súng, bóng bàn, taekwondo, bóng chuyền trong nhà, cử tạ, wushu, quần vợt, cờ vua, thể hình, bi sắt và đua thuyền truyền thống.

Tuy nhiên đây mới chỉ là danh sách dự kiến, sẽ còn có nhiều thay đổi trong thời gian tới sau cuộc họp bàn thống nhất giữa các nước tham dự. Vì vậy, khả năng SEA Games 2013 có thi đấu kéo co vẫn rất cao.