Sẽ xử lý nghiêm xe ô tô 45 chỗ cố tình “chui” qua cầu vượt

ANTĐ - Chỉ huy Đội CSGT số 3 khẳng định điều này với PV ANTĐ, xung quanh vụ chiếc xe loại 45 chỗ gây hư hại một phần cầu vượt Thái Hà - Tây Sơn, xảy ra vào khoảng 6h30 phút sáng nay 12-6.

Như ANTĐ thông tin, vào thời điểm trên, chiếc xe khách mang BKS 29B – 053.26 lưu thông theo hướng từ Nguyễn Lương Bằng về Nguyễn Trãi, khi đến gần cầu vượt Thái Hà-Tây Sơn, thay vì đi tuyến đường dưới đã... tăng ga leo lên cầu; bất chấp biển báo và khung sắt giới hạn chiều cao phương tiện. Hậu quả đã khiến khung sắt chắn ngang phía trên bị chiếc xe khách húc đổ rơi xuống đường. Lái xe khách cuống cuồng điều khiển xe quay đầu, khiến toàn bộ phần kính xe khách bị vỡ, phần trên bị bẹp dúm.​

Khung chắn ngang giới hạn chiều cao trên đầu cầu vượt Thái Hà-Tây Sơn bị xe khách húc đổ

Ngay sau khi nhận được thông tin, tổ công tác của Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ tại khu vực này đã dùng mô tô đuổi theo chiếc xe gây tai nạn. Lái xe khách bỏ chạy về đến khu vực đường Xã Đàn, Kim Liên thì bị CSGT đuổi kịp, yêu cầu trở về hiện trường xử lý.

Tại hiện trường lúc này, thanh chắn vẫn nằm ngang chắn một đầu cầu khiến các phương tiện không thể di chuyển được. CSGT đã phối hợp với lực lượng TTGT, CAQ Đống Đa tổ chức di dời thanh sắt ra khỏi vị trí nguy hiểm để giải tỏa ùn tắc giao thông. Sau chừng 30 phút nỗ lực, các lực lượng chức năng đã khắc phục xong sự cố.

Phần đầu chiếc xe khách cũng bị vỡ kính, móp phía trên

Trao đổi với PV, Trung tá Chu Văn Sỹ-Đội phó Đội CSGT số 3, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho biết: Qua đấu tranh, lái xe khách gây tai nạn trên được làm rõ là Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1962) ở Đống Đa, Hà Nội. Lái xe Nguyễn Ngọc Thanh tường trình do lái xe trong điều kiện thời tiết mưa to gió lớn, không quan sát đã đi thẳng lên cầu vượt và gây ra vụ tai nạn. Hiện Đội CSGT số 3 đã bàn giao hồ sơ, phương tiện cho Đội CSGT-TT PƯN CAQ Đống Đa để xử lý theo đúng thẩm quyền.

Sau chừng 30 phút khắc phục, giao thông trên cầu vượt này đã được giải tỏa ùn tắc trở lại bình thường

Đây không phải là lần đầu tiên thanh chắn hạn chế chiều cao ở cầu vượt này bị các phương tiện húc đổ. Trong vòng 2 năm trở lại đây, ít nhất 5 lần xe khách, xe tải đã húc đổ thanh chắn ở hai đầu cầu vượt trên.