Sẽ xử lý nghiêm cán bộ, chiến sỹ vi phạm quy trình kiểm tra 2 tấn bạch tuộc

ANTĐ - Ngày 12-6, trao đổi với báo chí, Đại tá Cao Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương khẳng định: Công an tỉnh Hải Dương sẽ xem xét lại toàn bộ quy trình nghiệp vụ của vụ bắt giữ 2 tấn bạch tuộc dẫn đến số bạch tuộc bị chết và sẽ xử lý nghiêm đối với cán bộ, chiến sỹ vi phạm. “Người nào sai đến đâu sẽ bị xử lý nghiêm đến đó”- Đại tá Cao Ngọc Lan khẳng định. 

Đại tá Cao Ngọc Lan cho biết thêm: Ngay sau khi nhận được báo cáo về vụ việc, Ban lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo phải làm rõ vụ việc trên tinh thần nghiêm túc, thấu tình, đạt lý và khẩn trương bồi thường thiệt hại kinh tế cho bà con. Ngay tối 11-6, Công an tỉnh Hải Dương đã  có buổi đối thoại với các chủ hàng của 2 tấn bạch tuộc bị chết và đã chi 650 triệu đồng để đền bù thiệt hại ngay tại trụ sở Công an phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tất cả 17 chủ hàng đều đồng ý phương án Công an tỉnh Hải Dương đưa ra và đã nhận tiền.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 27-5, khi lái xe Nguyễn Quang Hưng chở 2 tấn bạch tuộc tươi sống từ Nội Bài đi Móng Cái tiêu thụ trên QL 18 đoạn qua thị xã Chí Linh, Hải Dương thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra. Do lái xe không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch và nguồn gốc xuất xứ lô hàng, lực lượng Cảnh sát giao thông bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường tiếp tục điều tra làm rõ. Sau một thời gian tạm giữ để xác minh, làm rõ nguồn gốc số hàng, thì số bạch tuộc chở trên xe bị hỏng không còn giá trị.