![]() |
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi |
Tại buổi họp báo Chính phủ chiều 7-8, báo chí đặt câu hỏi với đại diện Bộ Tài chính về tiến độ thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam? Dự kiến có bao nhiêu sàn được xem xét cấp phép trong giai đoạn thí điểm?
Trả lời, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, đây là lĩnh vực rất mới, rất khó, với yêu cầu vừa xây dựng, phát triển nhưng phải đảm bảo an toàn và bền vững. Thực tế trên thế giới cũng chưa có nhiều quốc gia đã chấp nhận và cho phép hoạt động sàn giao dịch này một cách rộng rãi.
Bộ Tài chính đã nghiên cứu rất nhiều kinh nghiệm của các nước, lấy ý kiến của các chuyên gia, cũng như đánh giá tình hình tài sản tham gia giao dịch mua bán trên sàn giao dịch tài sản mã hóa của công dân Việt Nam.
Ông Chi cho biết, hiện Bộ Tài chính cơ bản đã hoàn chỉnh đề án này, đã trình Chính phủ Nghị quyết thí điểm về sàn giao dịch tài sản mã hóa. Chính phủ đã xem xét thận trọng để báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương việc triển khai thí điểm.
Khi có kết luận của Chính trị, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh đề án và báo cáo Chính phủ để ban hành các quy định liên quan đến việc triển khai thí điểm sàn giao dịch. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, về tiến độ triển khai thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, nếu sớm thì có thể trong tháng 8 này, muộn thì sang tháng 9.
Thứ trưởng Bộ Tài chính thông tin, các đơn vị tham gia cung cấp sàn giao dịch tài sản mã hóa phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực theo yêu cầu. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào lĩnh vực này.
“Để đảm bảo tính cạnh tranh thì chắc chắn sẽ có trên 1 sàn giao dịch, nhưng cũng không cấp phép nhiều quá trong giai đoạn thí điểm này, sẽ không đến mức hai con số” – Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin.
Cũng tại buổi họp báo, báo chí bày tỏ quan tâm đến việc Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý hồ sơ Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân như sau: Đề xuất mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 13,3 triệu đồng/tháng; Đề xuất mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng.
“Bộ Tài chính có tính đến phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực hay không” – báo chí đặt câu hỏi.
Trả lời, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, khi nghiên cứu thì đây là một phương án mà các chuyên gia đã góp ý rất kỹ.
Qua đánh giá, việc phân chia mức giảm trừ gia cảnh theo vùng cũng có những hạn chế và rất khó triển khai. Ngay trong 1 tỉnh, 1 thành phố, các khu vực khác nhau đã có mức sống rất khác nhau, đòi hỏi mức giảm trừ gia cảnh khác nhau. Ví dụ ở TP HCM và Hà Nội, chi phí sinh hoạt ở các phường trung tâm rất cao, nhưng tới các vùng nông thôn thì mức sống đã khác biệt lớn…
Do đó, Bộ Tài chính đã đề xuất 2 phương án để lấy ý kiến. Một là điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh căn cứ vào mức điều chỉnh theo CPI (như hiện hành). Hai là điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người.
“Qua lấy ý kiến các chuyên gia, đa phần ủng hộ phương án 2. Bộ tài chính đang hoàn chỉnh phương án này để báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội” – Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết.