MC Thùy Minh

Sẽ không ngừng yêu và hò hẹn

ANTĐ - Mổ xẻ câu chuyện về những người đàn ông đã từng đến và đi trong cuộc đời mình, từ những cơn say nắng cho đến những cuộc chia tay vội vã... Trong “Boy-ology”, người ta thấy được nhiều tính cách, cũng thẳng thắn, vô tư, cũng có khi “trái gió trở trời” của một cô gái bên cạnh hình tượng một người mạnh mẽ, cá tính trên truyền hình như MC Thùy Minh. 

Phụ nữ rất cần đàn ông

- Chào Thùy Minh. Chọn một tiêu đề mạnh mẽ cho cuốn sách của mình “Boy-ology” - học thuyết đàn ông, chị thấy mình tự tin hiểu về đàn ông đến đâu để viết được cuốn sách này? 

- MC Thùy Minh: Tôi tự tin 200% (cười). Thực ra có những người bản năng đã là tự tin nhưng tôi chỉ dám nhận mình có khoảng 30% cái bản năng ấy thôi, còn lại xuất phát từ kinh nghiệm. Từ nhỏ tôi chơi với rất nhiều con trai, rồi thì những kinh nghiệm hẹn hò… Nhưng viết sách là một ý định đã được tôi “nuôi” cách đây 10 năm khi tôi khoảng 20 tuổi. Lúc đó tôi đã nghĩ là viết một cuốn sách về yêu đương, mà yêu đương thì tất nhiên là về đàn ông rồi. 

- Trong cuốn sách, chị viết về đàn ông nhưng cũng không ngại “mổ xẻ” chính mình. Những câu chuyện riêng tư về những người đàn ông, những mối tình đã qua… có bao giờ chị nghĩ mình “thật” quá?  

- Điều mà tôi rất thích là sau khi mọi người đọc xong cuốn sách thì đều rất lo cho tôi, lo có bị đánh giá, bị điều tiếng gì không. Tôi từng nói vui với độc giả rằng, phát hành sách xong thì thấy mình gần như là “trần trụi” mà đi ra ngoài đường, vì đã bày tỏ rất nhiều, rất thật rồi. Nhưng cảm giác được quên đi những rào cản, viết không phải nghĩ trước nghĩ sau đối với tôi cũng rất thú vị. Như đã nói, trong câu chuyện của tôi có sự hư cấu, nhưng sự hư cấu nhiều khi không bằng sự thật đã diễn ra. Cái tôi băn khoăn duy nhất là những nhân vật mà tôi viết về họ, cảm giác của họ như thế nào.  

- Vậy họ phản ứng như thế nào khi chị nói là sẽ viết về họ trong cuốn sách của mình, những người đàn ông của chị?

- Trước khi viết sách, tôi đã gọi điện cho tất cả những người ấy. Tôi đưa ra một tình huống, tôi nghĩ như thế này và hỏi họ, ở góc độ của họ thì nghĩ ra sao. Và tôi cũng rất ngạc nhiên khi mọi người cũng đều trả lời theo cách là: “Ok, hãy để em là người kể chuyện chính đi, mọi người đều tự nguyện “đặt đâu ngồi đấy” trong thước phim mà em là đạo diễn”. Và điều đó cũng khiến tôi thoải mái, tự do hơn khi viết.  

- Viết về đàn ông, nhưng hình như Thùy Minh cũng có tuyên ngôn về người phụ nữ độc lập?

- Tôi cho rằng, với phụ nữ sự bình đẳng phải đến từ trong tư tưởng. Sự bình đẳng là người phụ nữ dám bày tỏ những suy nghĩ về đàn ông, là người phụ nữ tuyên bố là mình rất cần đàn ông, chứ không phải “sống thiếu đàn ông cũng được”. Trong tình yêu, người phụ nữ cũng mềm yếu, chứ không phải tỏ ra mạnh mẽ, không cần yêu đương. 

Cuốn sách “Boy-ology”

Liều lĩnh nhưng không điên cuồng

- Đạo diễn Lê Hoàng có nhận xét Thùy Minh là cô gái có thừa sự liều lĩnh. Từ việc dám đi Mỹ và một số nước khác khi trong túi không có nhiều tiền. Dám có nhiều bồ dù không phải là hoa hậu. Chị thấy mình liều lĩnh đến đâu?

- Anh Lê Hoàng là người viết giỏi mà, nhưng cũng không chính xác lắm đâu. Tôi nghĩ là từ “liều lĩnh” đúng đối với tôi, vì ít khi tôi có khái niệm “ranh giới của mình là đây, mình không nên vượt qua nó”, nhất là đối với những ranh giới vô hình. Ví dụ ngày trước tôi đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ nhuộm tóc, nhưng chính lúc tôi đặt ra ranh giới ấy cho chính bản thân mình, tôi đã quyết định đi nhuộm tóc ngay chiều hôm ấy. Tôi nghĩ sự liều lĩnh của tôi là như vậy chứ không phải là kẻ điên cuồng, thích phá những quy luật. 

- Thế còn chuyện yêu nhiều thì sao, chị hài lòng với hiện tại chứ?

- Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu và hẹn hò. Lúc nào tôi cũng yêu một ai đó, hết yêu thì thôi. Bây giờ cũng vậy (Cười), như bất kỳ người phụ nữ nào không phải là mẹ đơn thân. Tất nhiên cũng có những trục trặc, chẳng hạn khi yêu người yêu mới thì người yêu cũ gọi điện, cũng phải đau đầu suy nghĩ, nên đối mặt ra sao, trình bày thế nào với anh ấy. Hay là khi gặp một người mới tôi cũng lo lắng anh ta có ý định gì không, có suy nghĩ gì về việc tôi đã có một đứa con không… Còn thì tôi cũng dành thời gian cho riêng mình, lo cho em bé. 

- Hiện trong giới showbiz có trào lưu người nổi tiếng đi viết sách. Chị cũng gia nhập trào lưu ấy? 

- Tôi rất muốn mình đến với văn chương, bạn đọc một cách bình thường, chứ không phải dùng đến danh tiếng nếu có của mình để ra sách. Thực ra tôi không đánh giá cao những người viết sách không chuyên, và ngay cả cuốn sách này cũng vậy. Tôi tin rằng để viết được cần trải nghiệm nhiều hơn, phải lao tâm khổ tứ về một thứ văn chương tốt hơn để mang lại một ý nghĩa nào đó cho độc giả, chứ không phải ra sách chỉ để nói về mình. 

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!