“Sẽ công bố đề án kỳ thi quốc gia trong quý này”

ANTĐ - Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga trong buổi họp báo chiều 10-7 về kỳ tuyển sinh đại học vừa kết thúc.

Kỳ thi quốc gia được cho là một kỳ thi nhưng có 2 mục đích, một mặt kết quả dùng để xét tốt nghiệp THPT, mặt khác cung cấp dữ liệu cho trường đại học, cao đẳng có thể dùng kết quả này để tuyển sinh hoặc bổ sung thêm cách thức tuyển sinh riêng cho phù hợp với nhu cầu đào tạo của trường.

Thứ trưởng Bùi Văn Ga công bố chủ trương về kỳ thi quốc gia với báo chí

 “Theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ GD-ĐT đang xây dựng nội dung với lộ trình dự kiến sẽ công bố trong quý này để lấy ý kiến rộng rãi của người dân. Nếu nhận được sự đồng thuận, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội, kỳ thi này sẽ được triển khai sớm” – Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, kỳ tuyển sinh ĐH lần này được ghi nhận ở khâu ra đề thi của các môn thi có nội dung nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12; không có sai sót cả về nội dung và hình thức, định hướng kiểm tra năng lực, có khả năng phân loại thí sinh và được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu.

Những điều chỉnh hợp lý trong chỉ đạo tổ chức thi nhất là Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy đã có hiệu quả rõ rệt, giảm số lượng thí sinh ảo trong quá trình tổ chức thi.

Ngoài ra, năm nay có 62 Đề án tuyển sinh riêng của các trường được xác nhận phù hợp với Quy chế, các trường đã triển khai các đề án tuyển sinh riêng theo kế hoạch. Bước đầu quy định tuyển sinh riêng đã phát huy hiệu quả tích cực, một số ngành tuyển sinh riêng đã thu hút được một số lượng lớn thí sinh xin đăng ký xét tuyển.

Từ những kết quả bước đầu đổi mới thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ, Bộ GD-ĐT đang xây dựng đề án một kỳ thi quốc gia  nhằm 2 mục đích xét tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ.