Sẽ có cuộc đấu “cá heo sát thủ” Mỹ - Nga trên biển Đen?

ANTĐ - Ngày 21-4, báo Izvestia của Nga dẫn lời phát ngôn viên chương trình động vật dưới nước của hải quân Mỹ cho biết, hải quân nước này sẽ lần đầu tiên đưa cá heo và sư tử biển do quân đội huấn luyện đến tham gia các cuộc diễn tập sắp tới của NATO tại biển Đen.

Theo phát ngôn viên Tom LaPuzza, hải quân Mỹ sẽ đưa khoảng 20 chú cá heo và 10 chú sư tử biển đến tham gia các cuộc diễn tập tại biển Đen vào mùa hè năm nay.

Cuộc diễn tập sẽ được tổ chức theo chương trình huấn luyện động vật dưới nước. Chương trình này huấn luyện động vật bảo vệ tàu bè và bến cảng, và dò tìm và rải thủy lôi. Hệ thống định vị thủy âm nhân tạo thường không thể phát hiện được các mục tiêu nhỏ như vậy trong môi trường đông đúc như các bến cảng.

Ông Tom LaPuzza cho rằng, trong cuộc diễn tập này, cá heo và sư tử biển của Mỹ sẽ thử nghiệm hệ thống chống radar mới được thiết kế để quấy rối hệ thống định vị dưới nước trong khi sư tử biển sẽ dò mìn và phát hiện thợ lặn.

“Ngoài ra, chúng tôi có kế hoạch sẽ thử nghiệm loại áo giáp mới cho cá heo do trung tâm nghiên cứu đặc biệt có trụ sở tại Trường Đại học Hawaii phát triển,” tờ báo dẫn lời ông Tom LaPuzza cho biết.

Cũng theo ông Tom, số cá heo và sư tử biển này sẽ được chở bằng đường không tới Ukraine. Quân đội Mỹ hiện sở hữu hơn 100 con cá heo mũi cổ chai, sư tử biển California và cá voi được huấn luyện theo chương trình này.

Đây là lần đầu tiên, các cuộc diễn tập của NATO có sự tham gia của cá heo và sư tử biển quân sự. Theo kế hoạch các cuộc diễn tập này sẽ kéo dài không quá 2 tuần, vì theo một hiệp định quốc tế, thời hạn lưu trú tại biển Đen đối với các nước không có quyền tiếp cận sẽ không được phép quá 21 ngày.

Trước đó, hồi đầu tháng 4-2014, đại diện quân đội Ukraine từng tuyên bố, trong năm 2014, nước này sẽ thực hiện 8 cuộc diễn tập quân sự chung với NATO, trong đó có cả các cuộc tập trận hải quân trên biển Đen. Không loại trừ khả năng, các đơn vị động vật dưới nước được huấn luyện đặc biệt cũng sẽ tham gia các cuộc diễn tập này.

Với kế hoạch này, rất có thể lần đầu tiên cá heo quân sự của Mỹ và Nga sẽ chạm trán nhau tại một vùng biển quốc tế. Đến nay, chỉ có Mỹ và Nga là có chương trình huấn luyện cá heo quân sự.

Trước đó, Nga cũng đã công bố nước này sẽ sử dụng cá heo quân sự trong các nhiệm vụ của hải quân tại biển Đen.

Chương trình huấn luyện các heo và sư tử biển quân sự được thực hiện từ những năm 1960 của thế kỷ trước. Nhưng sau khi Liên Xô tan rã, chương trình huấn luyện cá heo chiến đấu đã được bàn giao lại cho hải quân Ukraine giống như nhiều chương trình vũ khí khác, và đến khi bán đảo Crimea sáp nhập với Nga thì chương trình này lại được chuyển về cho hải quân Nga.