Sẽ có các tổ hợp công trình y tế tầm cỡ ở 5 cửa ngõ Thủ đô

ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội cho biết, với mục tiêu phát triển đồng bộ hệ thống y tế chuyên sâu và phổ cập trên địa bàn thành phố, trong giai đoạn 2016-2020, thành phố sẽ đầu tư xây dựng các tổ hợp công trình y tế chất lượng cao tầm cỡ quốc gia ở 5 cửa ngõ Thủ đô, đồng thời củng cố và hoàn thiện y tế cơ sở. 

Mạng lưới bệnh viện công lập của thành phố cũng sẽ được nâng lên 47 cơ sở, kết hợp với phát triển hệ thống khám chữa bệnh y học cổ truyền, hệ thống cấp cứu trước viện, mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh ngoài công lập với 29 bệnh viện. Cũng trong 5 năm tới, thành phố sẽ triển khai các dự án đầu tư bao gồm 6 dự án nâng cấp, mở rộng bệnh viện, 15 dự án xây mới bệnh viện, 6 đề án phát triển đào tạo y tế, 5 đề án phát triển lĩnh vực sản xuất thuốc, trang thiết bị y tế và 11 đề án phát triển khối y tế dự phòng, y tế cơ sở.