Sẽ có biện pháp đảm bảo chủ quyền lãnh hải Việt Nam

ANTĐ - “Sẽ có biện pháp đảm bảo chủ quyền lãnh hải Việt Nam”, đó là khẳng định của ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương chiều 5-5 về việc Trung Quốc đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) trên lãnh hải Việt Nam. 

Lãnh đạo Bộ Công Thương nói: “Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có ý kiến chính thức gửi sang Tổng Công ty Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), yêu cầu công ty trên đưa giàn khoan ra khỏi vùng lãnh hải của Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã có ý kiến chính thức đối với vấn đề này. Đại diện Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và rất nhiều bộ ngành liên quan khác chắc chắn sẽ có biện pháp bảo đảm quyền lãnh thổ của Việt Nam cũng như quyền tài phán của Việt Nam, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam trên chủ quyền chính đáng của Việt Nam”.

Trước đó, ngày 4-5, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã có thư gửi Chủ tịch và Tổng giám đốc CNOOC  cực lực phản đối việc đưa giàn khoan Haiyang Shiyou 981 vào định vị khoan tại vị trí có tọa độ 15029’ vĩ Bắc, 111012’ kinh Đông, cách bờ biển Việt Nam khoảng 120 hải lý, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, kiên quyết yêu cầu CNOOC dừng ngay lập tức các hoạt động bất hợp pháp và rút giàn khoan Haiyang Shiyou 981 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Việc làm nói trên của CNOOC đi ngược lại tinh thần hợp tác giữa hai tập đoàn dầu khí quốc gia, trái với thông lệ của các hoạt động dầu khí quốc tế cũng như phương châm hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng yêu cầu CNOOC không để tái diễn những việc làm tương tự.