Say rượu, sát hại em gái vợ

ANTĐ - CQĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ngày 28-6 xác nhận, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt Ma Khánh Hiển (SN 1965, trú thôn Bảo Hoa 1, xã Bảo Linh, Định Hóa), để điều tra về hành vi giết người.

Theo CQĐT, khoảng 22h ngày 18-6, Hiển đi nhậu về nhà. Gặp vợ, anh ta chửi và dọa đánh. Sợ quá, vợ Hiển phải bỏ ra ngoài. Cay cú vì… chửi không có ai nghe, Hiển nhặt con dao rồi đi tìm vợ. Địa chỉ đầu tiên kẻ nát rượu mò đến là nhà chị Nguyễn Thị Th. (SN 1972), em vợ Hiển. 

Không tìm thấy vợ, Hiển ra sân chửi bới om sòm. Biết anh rể say rượu, chị Th. nhẹ nhàng khuyên can rồi mời vào nhà uống nước. Bất chấp thái độ mềm mỏng của chị Th., Hiển càng to tiếng, khiến  chị Th. bực quá, vặc lại. Trong cơn say, Hiển vung dao chém một nhát trúng cổ em vợ.

Một số người dân nghe tiếng hô hoán chạy sang, chứng kiến chị Th. đang nằm ú ớ dưới sân, trên người có vết máu. Tuy nhiên không ai dám vào can ngăn vì trên tay Hiển vẫn đang lăm lăm con dao. Tới khi tiếp cận được nạn nhân để đưa đi cấp cứu thì không kịp, chị Th. đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn đối tượng Hiển sau đó đã bị người dân và Công an xã khống chế. Tại CQĐT, Ma Khánh Hiển đã khai nhận hành vi phạm tội.