Say rượu lái xe, sao trẻ MU bị phạt nặng

ANTĐ - Tài năng triển vọng của MU vừa phải nhận án phạt cấm lái xe 18 tháng sau vụ gây tại nạn giao thông khi say rượu lái xe.

Tunnicliffe tới tòa để nghe án phạt. Ảnh: Sun.

Vào hồi 14h15 ngày 13-10, Ryan Tunnicliffe đã gây ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cầu thủ trẻ MU đã đâm thẳng chiếc Range Rover trị giá 60.000 bảng của mình vào một ô tô tải đỗ ven đường. Đang đi với tốc độ cao nên xe Ryan kéo lê chiếc xe tải tới 5 mét, va chạm và làm đổ một bức tường nhà dân gần đó.

Ryan Tunnicliffe may mắn không bị thương sau vụ tai nạn này. Ngôi sao trẻ MU sau đó gọi cảnh sát tới hiện trường để nhờ trợ giúp. Khi có mặt ở nơi xảy ra tai nạn, cảnh sát đã yêu cầu Tunnicliffe thử nồng độ cồn. Kết quả, trong 100 ml khí thở của Tunnicliffe có chứa 62 mg cồn, cao gần gấp đôi so với mức cho phép là 35 mg.

Ngay lập tức, các nhân viên hành pháp bắt giữ Ryan Tunnicliffe vì tội lái xe trong tình trạng say rượu gây tai nạn giao thông. Không có ai bị thương trong vụ tai nạn vừa rồi, song Ryan vẫn bị truy tố trước pháp luật.

Hôm qua, Tunnicliffe phải trình diện tài tòa án Bury để tham gia phiên xét xử vụ việc. Tòa án Anh đã quyết định treo bằng lái xe hơi của Ryan Tunnicliffe trong 18 tháng. Ngoài ra, anh này còn phải nộp phạt một khoản tiền không đáng kể (800 bảng tiền phạt, 85 bảng tiền phí thuê luật sư và 80 bảng cho nạn nhân).

Sau khi nghe kết luật của tòa án, cả Tunnicliffe và gia đình anh đều rất thất vọng. Luật sư bào chữa của Ryan Tunnicliffe cho rằng Tunnicliffe là một cầu thủ chuyên nghiệp và không hay rượu chè. Trước khi xảy ra tai nạn, cầu thủ này chỉ đi ăn cùng gia đình nhưng lỡ uống quá chén.