Sảy chân xuống hồ, một học sinh lớp 4 đuối nước thương tâm

ANTĐ -Trong lúc chăn trâu cùng đám bạn, không may Hưng bị sảy chân rơi xuống hồ nước và bị nước cuốn đi. 

Sáng ngày 25-6, theo nguồn tin từ ban Chi huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm một học sinh lớp 4 tử nạn. Theo đó, nạn nhân là em Võ Văn Hưng (9 tuổi) trú tại xóm Cát Minh, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 phút ngày 24-6, khi đó Hưng cùng 2 bạn đi chăn trâu tại khu vực Cầu Om thì không may bị sảy chân xuống hồ nước. Do nước chảy mạnh nên em Hưng bị nhấn chìm. Hai bạn còn lại thấy vậy liền gọi người đến cứu nhưng không kịp.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ Bộ đội công binh, tiểu đoàn 17 - Sư đoàn 324 và thanh niên địa phương phối họp tìm kiếm thi thể em Hưng.

Do nước chảy xiết nên việc tìm thi thể của em Hưng gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 1h10 phút sáng ngày 25-6, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn huyện Đô Lương đã tìm thấy thi thể em Võ Văn Hưng 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể em Hưng cho gia đình an táng đồng thời các cơ quan, đoàn thể cũng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình em Hưng.