Sau vụ thua kiện của Thủ tướng Phần Lan

(ANTĐ) - Luật sư của Thủ tướng Matti Vanhanen đã lập tức kháng cáo ngay sau khi Tòa án Helsinki bác đơn kiện của người đứng đầu Chính phủ Phần Lan bởi theo họ việc xuất bản cuốn “Cô dâu của Thủ tướng” (Tân nương của Thủ tướng - The Prime Minister’s Bride) không vi phạm pháp luật.

Sau vụ thua kiện của Thủ tướng Phần Lan

(ANTĐ) - Luật sư của Thủ tướng Matti Vanhanen đã lập tức kháng cáo ngay sau khi Tòa án Helsinki bác đơn kiện của người đứng đầu Chính phủ Phần Lan bởi theo họ việc xuất bản cuốn “Cô dâu của Thủ tướng” (Tân nương của Thủ tướng - The Prime Minister’s Bride) không vi phạm pháp luật.

Tuyên bố hôm 5-3-2008 đã khiến cho Thủ tướng Matti Vanhanen càng bị lún sâu hơn vào vụ bê bối tình ái với cô Susan Ruusunen, người từng có cuộc tình kéo dài 9 tháng với ông.

Kiểu cắt đứt quan hệ độc nhất vô nhị

Cô Susan Ruusunen
Cô Susan Ruusunen

Vụ thua kiện của Thủ tướng Matti Vanhanen đang gây sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi đây là vụ án đầu tiên về thể loại này ở một quốc gia có tiếng là mở cửa và tôn sùng tự do ngôn luận như Phần Lan. Điều đáng nói là vụ kiện bắt đầu từ hành động “không đẹp” của Thủ tướng Matti Vanhanen.

Nhiều người cho rằng, cô Susan Ruusunen đã quyết định “chơi lại” người tình cũ sau khi bị Thủ tướng Matti Vanhanen cắt đứt quan hệ chỉ với một tin nhắn. Theo giới truyền thông, cô Susan Ruusunen đã kể lại với báo chí địa phương toàn bộ chuyện tình của mình sau khi bị Thủ tướng Matti Vanhanen bỏ rơi cùng lời chia tay bằng tin nhắn.

“Thủ tướng Matti Vanhanen đã bỏ tôi bằng một tin nhắn ngắn - Mọi chuyện chấm dứt ở đây thôi”. Ngay sau khi bị Thủ tướng Matti Vanhanen bỏ rơi, cô Susan Ruusunen đã “trả thù đời” bằng cách chụp ảnh khỏa thân bởi “người tình Thủ tướng” có dáng người đẹp, tóc vàng, mắt xanh và khá xinh đẹp.

Sau đó cô Susan Ruusunen cho xuất bản cuốn sách gây kiện tụng tới ngày hôm nay. Susan Ruusunen khẳng định, Thủ tướng Matti Vanhanen đã cố tình nói sai lần gặp gỡ đầu tiên của họ bởi theo cô, nếu để mọi người biết là đã làm quen trên mạng thì thật mất mặt nên đã nói tránh đi là quen nhau trong siêu thị.

Trong cuốn “Cô dâu của Thủ tướng”, cô Susan Ruusunen đã thuật lại khá chi tiết cuộc tình ngắn ngủi giữa hai người và điều này khiến cho Thủ tướng Matti Vanhanen “không hài lòng”. “Thủ tướng Matti Vanhanen đã làm quen với tôi qua một trang web hẹn hò năm 2006”, cô Susan Ruusunen tự sự.

Mặc dù cuốn “Cô dâu của Thủ tướng” đã được biên tập khá cẩn trọng, thậm chí bỏ đi nhiều đoạn, nhiều chương, nhiều chi tiết nhạy cảm, song bạn đọc vẫn thấy cuộc tình giữa họ thật hấp dẫn qua lời kể chi tiết của cô Susan Ruusunen.

“Chúng tôi đã cùng tắm chung trong nhà tắm hơi công cộng, đã từng có những “giây phút đầy phấn khích” tại tư gia của Thủ tướng…”. Khi cuộc tình giữa Thủ tướng Matti Vanhanen với cô Susan Ruusunen được dư luận biết tới, đa số người dân Phần Lan đều cho rằng, họ thật đẹp đôi.

Những người thân của cô Susan Ruusunen cho biết, “người tình Thủ tướng” cảm thấy bị mất mặt và đau khổ sau khi bị “đá đít” một cách lạnh lùng và không tình người của một người mới ân ái cùng mình. Hơn nữa, ông lại là người đứng đầu Chính phủ.

Người đàn ông hấp dẫn nhất Phần Lan

Thủ tướng Matti Vanhanen
Thủ tướng Matti Vanhanen

Ông Matti Vanhanen (Matti Taneli Vanhanen) sinh ngày 4-11-1955 tại thành phố Jyvaskyla, miền Trung Phần Lan. Từng lấy bằng Thạc sỹ về chính trị học, trở thành Chủ tịch Thanh niên Phần Lan (Centre Party Youth League) khi mới 25 tuổi (1980-1983) và trở thành Nghị sỹ thành phố Eduskunta từ năm 1981.

Trước khi là Nghị sỹ trong Quốc hội (1991), ông Matti Vanhanen từng được bổ nhiệm làm Tổng biên tập tờ Kehasanomat (1985-1991). Kể từ đó con đường chính trị của ông Matti Vanhanen lên như diều gặp gió. Từng làm Bộ trưởng Quốc phòng (tháng 4-2003), trước khi trở thành Thủ tướng. Tuy thành công trên chính trường, nhưng Thủ tướng Matti Vanhanen lại gặp trắc trở trong tình duyên.

Ngày 6-8-2005, Thủ tướng Matti Vanhanen ly dị bà Merja Vanhanen sau 20 năm chung sống (1985-2005) khi đã có 2 con - Annastiina (SN 1991) và Juhana (SN 1994).

Mặc dù đã ngoài ngũ tuần, nhưng Thủ tướng Matti Vanhanen vẫn là người tình trong mộng của nhiều phụ nữ Phần Lan bởi ông đẹp trai, cao to, vạm vỡ. Được biết, “Cô dâu của Thủ tướng” được xuất bản cách đây hơn 1 năm (tháng 2-2007) và đã bán được hơn 4.000 bản. Cuốn sách hấp dẫn bạn đọc vì nó được viết dưới dạng tường thuật những tin nhắn tình yêu giữa cô Susan Ruusunen và Thủ tướng Matti Vanhanen.

Ngay sau khi cuốn “Cô dâu của Thủ tướng” được phát hành, Thủ tướng Matti Vanhanen cho biết, không bình luận về nội dung bởi nó đã làm tổn thương đến ông và con cái. Tuy không bình luận, nhưng Thủ tướng Matti Vanhanen đã tổ chức một chiến dịch đòi bồi thường danh dự.

Và đã có hơn 50.000 người ký tên vào tờ đơn phản đối được gửi qua Internet, thể hiện sự ủng hộ của họ đối với ông Matti Vanhanen. Không chịu bó tay chịu chết, cô Susan Ruusunen đã trả đũa bằng những bài trả lời trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi họ quen nhau (đầu năm 2006), Thủ tướng Matti Vanhanen, 51 tuổi, còn cô Susan Ruusunen, 37 tuổi.

Luật sư của Thủ tướng Matti Vanhanen cho rằng, cả cô Susan Ruusunen và mẹ đẻ của mình đều phạm tội xâm phạm quyền tự do cá nhân và thu lợi tài chính từ hoạt động phạm pháp. Giới truyền thông cho biết, ban đầu Thủ tướng Matti Vanhanen chỉ muốn kiện Nhà xuất bản Etukeno, nơi cho ra lò cuốn “Cô dâu của Thủ tướng” từng gây chấn động dư luận Phần Lan.

Nhưng sau đó luật sư của Thủ tướng Matti Vanhanen đã lôi cả 2 mẹ con cô Susan Ruusunen vào cuộc và cuộc chiến pháp lý xảy ra. Điều đáng nói là Thủ tướng Matti Vanhanen đã thua kiện một “thảo dân” như cô Susan Ruusunen và việc này càng khiến cho cuốn “Cô dâu của Thủ tướng” bán chạy.

Lê Cao Sơn

(Tổng hợp)