Sau vụ khủng bố Paris, Mỹ từ chối tiếp nhận người di cư Syria

ANTĐ - Sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu hôm 13-11 ở Paris, gần một nửa thống đốc bang của Mỹ, đa số thuộc Đảng Cộng hòa, đã tuyên bố sẽ không cho phép người tị nạn Syria tới định cư tại các bang của họ.

Tính đến tối 16-11, có 23 thống đốc bang của nước Mỹ đã khẳng định rằng họ đang tìm cách ngăn chặn những người tị nạn Syria mới đến định cư tại các bang của họ, vì sợ rằng những kẻ cực đoan bạo lực có thể đội lốt người tị nạn tìm cách nhập cảnh vào nước này, tờ Washington Post đưa tin.

Danh sách trên bao gồm các thống đốc bang Illinois, Ohio, Florida, Bắc Carolina, Nam Carolina, Maine, Iowa, Oklahoma, Wisconsin, New Jersey, New Hampshire, Arizona, Indiana, Massachusetts, Idaho, Louisiana, Michigan, Alabama, Texas, Kansas, Georgia , Mississippi, và Arkansas.

Người tị nạn Syria xếp hàng tại một trại tị nạn ở Hy Lạp

Hôm 15-11, Thống đốc Texas Gregg Abbot đã bổ sung bang của mình vào danh sách những bang từ chối tiếp nhận người tị nạn Syria. Ông Abbott cho rằng, tố chức Nhà nước Hồi giáo IS đã gây nên một nguy cơ "rất thực tế" đối với Texas, đề cập đến một cuộc tấn công hồi năm 2014 tại Garland, nơi một nhân viên an ninh đã bị thương sau khi bị bắn ở bên ngoài một cuộc thi tranh hoạt hình Nhà Tiên tri Mohammed.

Tại Michigan, một bang có số người Hồi giáo lớn, Thống đốc Rick Snyder cũng cho rằng, ông sẽ ngăn chặn sự tái định cư như vậy tại bang của mình. "Michigan là một bang luôn rộng cửa chào đón và chúng tôi rất tự hào về lịch sử nhập cư phong phú của mình. Nhưng ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ sự an toàn của người dân", ông Snyder tuyên bố.

Hôm 16.11, Tổng thống Barack Obama khẳng định rằng, ông vẫn cam kết với kế hoạch của chính phủ về việc tiếp nhận 10.000 người tỵ nạn vào Mỹ trong năm 2016. Kể từ năm 2012, Mỹ đã tiếp nhận hơn 2.100 người tị nạn Syria, chủ yếu đến vào năm 2014.