Sau vụ khủng bố Paris mạng xã hội tràn ngập màu cờ Pháp

ANTĐ - Cùng cả thế giới hướng về Paris, những thành viên mạng xã hội Facebook trên khắp toàn cầu đã đồng loạt thay ảnh đại diện lồng màu cờ Pháp để chia sẻ những mất mát tột cùng mà thủ đô Pháp và những người dân Pháp vừa phải trải qua.

Sau vụ tấn công khủng bố chấn động nước Pháp, mạng truyền thông xã hội khổng lồ Facebook đã kích họạt tính năng “bật nút an toàn” cho những người sống tại Paris để thông báo với bạn bè, người thân ở xa về tình trạng của mình.

Nhiều tòa nhà trên khắp thế giới đều để màu cờ Pháp nhằm tưởng niệm những nạn nhân đã thiệt mạng sau vụ nổ súng

Đêm 13-11, vài giờ sau hàng loạt vụ xả súng đẫm máu ở đường phố Paris, CEO của Facebook Mark Zuckerburg đã gửi lời cầu nguyện đến thủ đô của Pháp trên trang cá nhân của mình: “Tôi đang cầu nguyện cho những người ở Paris đêm nay. Bạo lực như vậy không có chỗ ở bất kỳ thành phố hay quốc gia nào trên thế giới. Chúng tôi đã kích hoạt tính năng kiểm tra an toàn, vì vậy bạn đang ở Paris, bạn có thể nhấp chuột để thông báo tình trạng của mình cho người thân được biết”.

Tính năng an toàn được Facebook kích hoạt để người dân ở Paris thông báo an toàn cho người thân bạn bè

Chưa dừng lại ở đó, Facebook cũng đã thể hiện sự chia sẻ sâu sắc hơn với toàn thể người dân nước Pháp bằng cách cho phép người sử dụng mạng xã hội lồng ghép màu cờ Pháp vào ảnh đại diện trên trang cá nhân của họ.

Sau vụ khủng bố Paris mạng xã hội tràn ngập màu cờ Pháp  ảnh 3Hàng trăm triệu người trên thế giới đã đổi ảnh đại diện lồng ghép màu cờ Pháp
Tính năng này nhanh chóng được hàng tỷ người trên khắp thế giới sử dụng để thể hiện sự chung tay chia sẻ nỗi đau với Paris, với Pháp. Ở Việt Nam, hàng triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook cũng đã để ảnh đại diện lồng màu cờ Pháp. Nhiều người cũng cập nhật những dòng trạng thái chia sẻ nỗi đau sự mất mát sau hàng loạt vụ xả súng kinh hoàng tại Paris tối 13-11.

Nhiều người sử dụng mạng xã hội Facebook ở Việt Nam cũng cùng chung tay với thế giới hướng về Paris

Không chỉ Facebook mà các mạng xã hội và phương tiện truyền thông khác cũng đồng loạt có những hình thức thể hiện tình cảm của họ với Paris trong những giờ qua. Có thể nói, cả thế giới đang hướng về nhân dân Pháp, bằng những biểu tượng và việc làm đơn giản nhưng chân thành và ý nghĩa nhất.