Sau vụ Hàn Quốc bắn chết 1 ngư dân Trung Quốc đánh cá trái phép

ANTĐ - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đang rơi vào giai đoạn tồi tệ nhất sau khi xảy ra vụ đụng độ trên biển Hoàng Hải giữa Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và tàu cá Trung Quốc làm 1 ngư dân Trung Quốc thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra sau khi Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc phát hiện 30 tàu cá Trung Quốc đánh bắt trái phép trong vùng biển phía Tây Nam, cách đảo Hong thuộc tỉnh Nam Jeolla của Hàn Quốc khoảng 90km vào chiều 16-10. Ông Kang Seong-Hee, Trưởng trạm bảo vệ bờ biển Mokpa cho biết, mặc dù Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo nhưng các tàu cá Trung Quốc không chấp hành. Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc sau đó đã vây bắt hai tàu và các ngư dân Trung Quốc đã sử dụng gậy gộc, ống sắt, dao nhọn chống trả dữ dội. Trong lúc xô xát, một ngư dân 44 tuổi bị trúng đạn súng cao su của phía Hàn Quốc. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện gần đó bằng máy bay trực thăng nhưng đã tử vong vào chiều cùng ngày. Sau khi vụ việc xảy ra, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắt giữ 23 ngư dân Trung Quốc để thẩm vấn. 

Theo quy định hoạt động của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, nhân viên lực lượng này có thể bắn đạn cao su để cảnh báo với mục đích ngăn chặn khi những ngư dân đánh bắt cá trái phép phớt lờ cảnh báo. “Chúng tôi không bao giờ bắn đạn cao su nếu ngư dân chấp hành yêu cầu. Các nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc đã sử dụng vũ khí theo đúng nguyên tắc bởi các ngư dân Trung Quốc chống trả quyết liệt, gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân viên Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc” - ông Kang Seong-Hee nói. Phía Hàn Quốc đã thông báo vụ việc đến Chính phủ Trung Quốc đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lấy làm tiếc trước sự việc này. 

Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul đã yêu cầu phía Hàn Quốc điều tra vụ việc một cách nghiêm túc và thấu đáo nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi cho ngư dân Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói, Trung Quốc yêu cầu Hàn Quốc có những biện pháp hiệu quả giải quyết vụ việc một cách triệt để và chấm dứt những hành động tương tự. 

Tàu cá Trung Quốc thường xuyên đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Hàn Quốc. Nhà chức trách Hàn Quốc cho biết, trong năm nay, khoảng 300 tàu cá Trung Quốc đã bị bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của Hàn Quốc và con số này có thể còn tăng gấp đôi khi mùa đánh bắt cá năm nay kết thúc. Tính từ năm 2001, hơn 4.600 tàu cá Trung Quốc đã bị Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc bắt giữ vì xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Hàn Quốc.