Sau va chạm bất tỉnh, tiền đạo Hà Minh Tuấn đã xuất viện về nhà

ANTD.VN - Sau một đêm được cấp cứu tại bệnh viện Xanh - Pôn, tiền đạo Hà Minh Tuấn của CLB Quảng Nam đã có thể ăn uống bình thường, xuất viện và cùng đội nhà di chuyển về Tam Kỳ.

Trận đấu muộn vòng 16 V-League 2018 diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 27-6 chứng kiến pha va chạm kinh hoàng giữa trung vệ Duy Mạnh của chủ nhà Hà Nội và tiền đạo Minh Tuấn của đội khách Quảng Nam.

Sau cú va chạm trên không, hai cầu thủ nằm sân khi tiếp đất và phải nhờ nhân viên y tế sơ cứu chấn thương khẩn cấp. Duy Mạnh sau đó vẫn cố gắng vào sân tiếp tục thi đấu nhưng ngay khi trận đấu kết thúc, trung vệ này vẫn tỏ ra bị choáng, phải rời sân bằng cáng. Rất may là không lâu sau đó, Duy Mạnh đã hồi phục tích cực.

Sau va chạm, Minh Tuấn (trái) bị bất tỉnh phải nhập viện khẩn cấp trong khi Duy Mạnh bị choáng cũng được đưa vào bệnh viện để kiểm tra

Trong khi Minh Tuấn bị bất tỉnh ngay sau pha va chạm, có dấu hiệu nuốt lưỡi và sùi bọt mép. Sau khi được bộ phận y tế cầm máu ở phần đầu, tiền đạo của Quảng Nam được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Xanh - Pôn ngay trong đêm.

"Minh Tuấn bị rách da đầu và đã khâu 6 mũi ở bệnh viện. Kết quả chụp chiếu cho thấy cũng không ảnh hưởng nhiều đến vùng đầu. Trưa 28-6, cậu ấy đã cùng đội trở về Quảng Nam, hiện có thể ăn uống bình thường", đại diện CLB Quảng Nam cho hay.

Còn theo HLV Hoàng Văn Phúc, nếu vết thương mau lành, Minh Tuấn có cơ hội ra sân ở trận đấu tiếp HAGL ngày 1-7 hoặc trận tiếp Bình Dương một tuần sau đó.

Sân Hàng Đẫy gắn liền với những kỷ niệm buồn của Minh Tuấn khi trong hai mùa liên tiếp 2017 và 2018, anh đều bị chấn thương dẫn đến bất tỉnh. Xen giữa hai lần chấn thương đó là tai nạn xe máy phải điều trị dài ngày mà cú va chạm với Duy Mạnh là trận đầu tiên Minh Tuấn trở lại sau tai nạn. Quả là một năm đen đủi với tiền đạo sinh 1991 này. Tuy nhiên anh vẫn được an ủi khi cùng đội nhà lần đầu nâng cao chiếc cúp vô địch V-League cuối mùa 2017.