Sau thảm họa, dân Nhật chuộng xe máy

ANTĐ - Rút kinh nghiệm từ sự bất tiện của các phương tiện giao thông cỡ lớn như ôtô, xe buýt hay tàu điện khi xảy ra các thảm họa thiên nhiên, người dân Nhật Bản giờ đây tìm mua xe máy để có thể cơ động di chuyển trong tình huống khẩn cấp.
Hiệp hội các Công ty Chế tạo xe gắn máy Nhật Bản cho biết, doanh số xe máy trong khoảng thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 9 năm nay tăng 5,8% so với một năm trước. Như vậy doanh số xe máy tại Nhật Bản đã tăng lần đầu tiên trong vòng 6 năm. Lý giải cho xu hướng này, các nhà nghiên cứu nói rằng nhu cầu di chuyển nhanh trong trong trường hợp khẩn cấp được người Nhật đặt  lên hàng đầu.
 Một cửa hàng bán xe máy ở Thủ đô Tokyo

 Một cửa hàng bán xe máy ở Thủ đô Tokyo 

Cũng theo hiệp hội trên, doanh số xe máy được ghi nhận tăng đáng kể sau thảm họa động đất sóng thần 11-3 tại cả các vùng bị thiên tai tàn phá và khu vực xung quanh Tokyo.

Các chủ cửa hàng bán xe máy tại trung tâm Tokyo cho biết, những người đã trải qua cảnh ách tắc giao thông nghiêm trọng ở thành phố này sau thảm họa nói trên đang mua xe máy để dự phòng cho những tình huống khẩn cấp.

Trước khi xảy ra thảm họa, doanh số xe máy tại Nhật Bản đang giảm dần. Doanh số cả năm 2010 chỉ khoảng 420.000 xe, và chỉ bằng khoảng 1/4 doanh số xe của năm 1990.