Sau tất cả, Kante xứng đáng giành Quả bóng Vàng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nếu có một phần thưởng nào đó mà N'Golo Kante xứng đáng được nhận sau màn trình diễn đỉnh cao ở mùa giải năm nay, đó chắc chắn phải là Quả bóng Vàng thế giới 2021.

Bình dị, hiền lành và thậm chí nhút nhát, nhưng trên sân cỏ, đặc biệt là trong những trận đấu lớn, Kante chẳng khác nào một con 'quái vật' không đối thủ nào muốn chạm trán.

Kante là 'quái vật tí hon' đáng yêu của bóng đá thế giới

Kante là 'quái vật tí hon' đáng yêu của bóng đá thế giới

Trên mạng, người ta ví Kante bao phủ mặt sân chẳng khác nào nước bao phủ bề mặt trái đất. Nếu nhìn vào hai trận bán kết với Real Madrid và đặc biệt là trận chung kết trước Man City, hẳn ai cũng thấy rõ điều đó.

Tiền vệ người Pháp di chuyển không biết mệt mỏi và có mặt ở mọi điểm nóng trên sân, từ trung tâm đến ngoài biên, từ phòng ngự đến tấn công. Trước Man xanh, Kante là cầu thủ thắng tranh chấp tay đôi nhiều nhất (11 lần), thu hồi bóng nhiều nhất (10 lần) và thắng không chiến nhiều nhất (4 lần), dù anh cao chưa đầy 1m7.

Có Kante trên sân, Chelsea không còn lo ngại việc bị những De Bruyne, Gundogan, Silva hay Foden uy hiếp khung thành như cách mà Man City vẫn thường làm trước các đối thủ khác. Có Kante, những đồng đội đứng phía dưới anh trở nên vững vàng hơn, còn những người đứng trên anh có thể an tâm cho mặt trận tấn công.

Năm ngoái, khi Kante 29 tuổi, có lúc người ta đã phải đặt dấu hỏi cho phong độ phập phù của anh. Nhưng lúc này, cũng như hàng loạt cầu thủ Chelsea khác, Kante đã hồi sinh mạnh mẽ và trải qua một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp.

Kante thực sự xuất sắc và xứng đáng giành Quả bóng Vàng

Kante thực sự xuất sắc và xứng đáng giành Quả bóng Vàng

Trong lịch sử Champions League, hiếm có cầu thủ nào giành danh hiệu xuất sắc nhất trong cả 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải (hai trận bán kết và chung kết) như Kante.

Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Ilkay Gundogan, Kevin de Bruyne hay Bernardo Silva... tất cả đều là những tiền vệ hàng đầu thế giới, nhưng cùng có điểm chung: đều bị khuất phục bởi Kante.

Nếu như năm 2018, Kante giúp ĐT Pháp vô địch World Cup nhưng vẫn phải xếp sau Modric ở cuộc đua Quả bóng Vàng, thì năm nay, khó có ai có thể cản được 'quái vật tí hon' này được nữa.

Sau đây hơn 1 tháng, ở EURO 2020, nếu Kante lại cùng Les Bleus lên ngôi, thì anh sẽ khiến người ta không phải mất thêm thời gian phân tích và tranh cãi nữa, trong việc tìm ra chủ nhân Quả bóng Vàng 2021!