Sau tai nạn thảm khốc, Boeing sẽ nâng cấp máy bay 737 MAX

ANTD.VN -Boeing ngày 12-3 tuyến bố sẽ nâng cấp phần mềm trên đội bay 737 MAX trong tuần tới bằng việc cải tiến phần mềm, bao gồm các bản cập nhật để điều động, tăng cường luật điều khiển hệ thống, hoa tiêu, hướng dẫn vận hành và đào tạo phi hành đoàn.

Sau tai nạn thảm khốc, Boeing sẽ nâng cấp máy bay 737 MAX ảnh 1

Boeing 737 MAX

Thông tin này đưa ra, sau khi chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu ET302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines bị rơi chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Addis Ababa - Ethiopia đến thủ đô Nairobi - Kenya vào ngày 10-3, khiến 157 người đến từ từ 35 quốc gia, thiệt mạng.

Vụ tai nạn mới nhất ở Ethiopia là sự cố gây thương vong lớn thứ hai liên quan đến dòng máy bay thân hẹp này của Boeing trong vòng chưa đầy 5 tháng.

Vào cuối tháng 10-2018, một chiếc Boeing 737 MAX 8 khác, do Lion Air của Indonesia vận hành, đã lao xuống biển Java ngay sau khi cất cánh, cướp đi sinh mạng của 189 người.

Mặc dù nhiều báo cáo đã so sánh vụ tai nạn hôm 10-3-2019 ở Ethiopia tương tự với vụ tai nạn máy bay Boeing 737 MAX 8 ở Indonesia hồi tháng 10-2018, nhưng đến nay Cục Hàng không Liên bang (FAA) cho biết, họ không được cung cấp dữ liệu để đưa ra bất kỳ kết luận hay hành động nào vào thời điểm này.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố gần đây, FAA cho biết, các cơ quan hàng không Hoa Kỳ sẽ yêu cầu Boeing thay đổi hệ thống điều chỉnh chuyến bay hiện thời của máy bay 737 MAX 8 sau hai vụ tai nạn thảm khốc trong những tháng gần đây.

"FAA sẽ thúc đẩy tiến hành những thay đổi này không muộn hơn tháng 4-2019. Và Cơ quan hàng không Mỹ sẽ có hành động ngay lập tức nếu xác định được bất kỳ vấn đề nào với Boeing 737 MAX ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay", FAA nêu rõ trong thông báo gửi đi hôm 11-3.

Sau vụ tai nạn thảm khốc vừa qua, hãng hàng không Ethiopian Airlines thông báo rằng, họ đã quyết định đình chỉ hoạt động của máy bay Boeing 737 MAX 8 để đề phòng những sự cố tiếp theo có khả năng xảy ra.

Cơ quan hàng không Trung Quốc và Indonesia cũng có động thái tương tự, trong khi đó cơ quan hàng không Ấn Độ đã công bố sẽ đánh giá lại mức độ an toàn, còn Cục Hàng không Việt Nam tuyên bố sẽ không cấp giấy phép cho máy bay Boeing 737 MAX cho đến khi cuộc điều tra về vụ tai nạn ET 302 hoàn tất.