Sau Su-24 bị bắn hạ, Nga triển khai hệ thống phòng không trên biển tới Syria

ANTĐ - Ngày 24-11, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga tuyên bố, Moscow sẽ triển khai một tàu chiến trang bị vũ khí phòng không tới bờ biển Syria, gần thành phố Latakia, để tăng cường phòng thủ căn cứ không quân của họ tại đó.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 2 chiếc máy bay tiêm kích F-16 bắn hạ một chiếc máy bay ném bom Su-24M của Nga tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, khiến một phi công thiệt mạng và một phi công vẫn mất tích.

Moscow khẳng định máy bay của họ không bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ và không gây nên mối đe dọa nào. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã đình chỉ liên lạc quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ về vụ bắn hạ máy bay, mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là một hành động “đâm dao sau lưng”.

Tàu tuần dương Mosckva của Nga

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga còn cho biết thêm rằng, từ giờ, các máy bay tiêm kích của Nga sẽ hộ tống tất cả các sứ mệnh của nước này nhằm vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria. Trước vụ tấn công hôm 24-11, các máy bay ném bom của Nga thực hiện nhiệm vụ mà không được phòng không yểm trợ.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi, cho biết, cơ quan này hiện đang soạn thảo các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo an toàn cho căn cứ không quân của Nga tại thành phố Latakia.

“Thứ nhất, mọi hoạt động của các máy bay cường kích sẽ được tiến hành chỉ khi có sự bảo vệ của các máy bay tiêm kích. Thứ 2, các biện pháp sẽ được thực hiện để tăng cường khả năng phòng thủ. Để thực hiện mục đích này, chiếc tàu tuần dương Moskva, được trang bị hệ thống phòng không Fort, tương tự như S-300, sẽ được triển khai tới vị trí ở ngoài khơi Latakia. Chúng tôi cảnh báo rằng, bất kỳ mục tiêu nào, được cho là có khả năng gây nguy hiểm cho chúng tôi, sẽ bị tiêu diệt. Thứ 3, các liên lạc với Thổ Nhĩ Kỳ trên đường dây quân sự sẽ bị đình chỉ”, ông Rudskoi cho biết.

Nga đã tiếp quản Căn cứ không quân Hmeymim ở Latakia – chỉ cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 dặm (gần 50km) – và chuyển nó thành trung tâm chiến lược của chiến dịch quân sự chống IS của Moscow. Căn cứ là nơi đồn trú của hàng trăm nhân viên quân sự và hơn 50 máy bay của Nga.