Sau S-400, Nga tăng lượng chiến đấu cơ lên hàng trăm chiếc

ANTĐ - Sau khi điều các hệ thống phòng không tối tân S-400 Triumf đến Syria, Nga vừa quyết định tăng cường thêm hàng chục chiến đấu cơ nhằm bảo vệ các máy bay ném bom và máy bay cường kích.

Truyền thông Nga ngày 26-11 dẫn nguồn tin từ Bộ quốc phòng nước này cho biết, sau khi điều đồng đến Syria các hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf, Moscow đang có kế hoạch điều tới căn cứ Hmeymim của Syria khoảng 10-12 chiến đấu cơ nhằm bảo vệ các máy bay cường kích.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti và tờ báo Kommersant dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự cao cấp nước này cho rằng, trước đó, các máy bay thực hiện các phi vụ oanh tác không cần sự yểm hộ, nhưng tình hình hiện nay đòi hỏi công tác bảo vệ các máy bay ném bom và cường kích của Nga phải được nâng cao.

Nguyên nhân bởi trước đó không có mối nguy hiểm từ mặt đất, bởi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS chưa sở hữu các hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), hơn nữa, các máy bay của Mỹ và liên quân cũng không gây ra mối nguy hiểm nào.

Tuy nhiên, sau khi máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 bị máy bay tiêm kích đánh chặn F-16 của Không quân quốc gia NATO là Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ, khi nó đang bay trong lãnh thổ Syria, Bộ Quốc phòng Nga đã ra quyết định rằng, mọi hoạt động không kích giờ đây phải diễn ra với sự yểm trợ của chiến đấu cơ.

Nga đã tăng lượng máy bay tham gia không kích IS lên hàng trăm chiếc

Đồng thời, Bộ Tổng Tham mưu Nga xem xét tăng số lượng không quân tiêm kích ở Hmeymim thêm khoảng 10-12 chiếc, để mỗi máy bay ném bom Su-24M và Su-34 hoặc máy bay cường kích Su-25 đi đánh bom mục tiêu, phải có 1 tiêm kích Su-27SM hoặc Su-30SM theo bảo vệ.

Với thông báo mới nhất này, số lượng máy bay chiến đấu của nhóm không quân, thuộc lực lượng hàng không-vũ trụ Nga ở Syria có thể tăng lên tới 81 chiếc, bởi hôm 20-11, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khẳng định, nước này đã triển khai ở Syria tới 69 máy bay.

Hôm đó, trong buổi báo cáo hoạt động quân sự với Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga Vladimir Putin, Đại tướng Sergei Shoigu báo cáo rằng, lực lượng không quân Nga đã tăng gấp đôi số lượng máy bay chiến đấu ở Syria và hiện đã có 69 chiếc.

Tính từ khi bắt đầu chiến dịch không kích vào các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Syria hôm 30-9, Nga đã liên tiếp tăng cường quân lực.

Đồ họa của của Sputniknews, mô phỏng số lượng máy bay Nga ở Syria tính đến hôm 16-10 đã lên đến 50 chiếc

Hồi đầu mở chiến dịch, không quân Nga đã đưa sang Syria khoảng trên 30 máy bay chiến đấu, bao gồm 6 chiếc Su-34, 4 chiếc Su-30SM, 12 chiếc Su-25 và 12 chiếc Su-24. Tuy nhiên, đến 16-10, số lượng Su-24 đã tăng lên tới 29 chiếc, nâng tổng số máy bay lên tầm 50 chiếc, rồi 69 và tiếp theo là 81 chiếc.

Ngoài ra, Nga còn huy động tới 25 máy bay ném bom tầm xa, bao gồm 6 chiếc Tu-160 Blackjack; 6 Tu-95MS Bear-H và 13 Tu-22M3 Backfire C, mang tên lửa hành trình tầm xa, tham gia tấn công vào các mục tiêu mặt đất của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Số máy bay ném bom thuộc lực lượng không quân chiến lược này xuất phát từ các sân bay trong nước, với sự hộ tống của hàng chục máy bay tiêm kích Su-27SM, Su-30SM, không cần bay vào lãnh thổ Syria mà chỉ cần ở bên ngoài, phóng tên lửa hành trình tầm xa Kh-101, Kh-555 tấn công IS.

Có thể nói rằng hiện Nga đã huy động tới hàng trăm máy bay tham gia tấn công IS và con số này có thể tăng lên trong thời gian tới, nếu Nga quyết định hỗ trợ Syria lập vùng cấm bay, nhằm ngăn chặn sự “tự tung, tự tác” ra vào không phận Syria của chiến đấu cơ Mỹ và liên quân.