Sau khủng bố, Charlie Hebdo sẽ tung 1 triệu bản cho ấn phẩm số tiếp theo

ANTĐ - Một triệu ấn phẩm số tiếp theo của tạp chí châm biếm Charlie Hebdo sẽ được xuất bản vào thứ tư tuần tới, thay vì in 60.000 bản như thông thường.

Mặc dù những nhân lực chủ chốt đã bị giết chết trong cuộc tấn công đẫm máu sáng 7-1 nhưng một thành viên của Charlie Hebdo, ông Patrick Pelloux cho biết tuần báo sẽ tiếp tục xuất bản ấn phẩm vào tuần tới.

“Đó là một điều rất khó khăn, tất cả chúng tôi đều đau buồn, sợ hãi nhưng chúng tôi sẽ vẫn làm điều đó vì sự ngu ngốc, ngang ngược sẽ không bao giờ giành chiến thắng”.

Richard Malka, luật sư của tờ báo cho biết một triệu bản sẽ được in thay vì 60.000 bản như trước kia. Tuy nhiên, trong các ấn phẩm lần này, số trang chỉ còn một nửa là 8 trang.

Charlie Hebdo – tên tuần báo được lấy cảm hứng từ nhân vật truyện tranh Mỹ Charlie Brown ghép với từ “Hebdo” có nghĩa là hàng tuần. Các ấn phẩm xuất bản của tuần báo luôn có sự “góp mặt” của các chính trị gia, ngôi sao nhạc Pop, Đức Giáo Hoàng… để giải trí và mang lại những tiếng cười trào phúng cho độc giả.

                         Tổng biên tập tờ báo bị thiệt mạng trong vụ xả súng hôm 7-1

Nó đã có thời gian dài phải vật lộn với tình hình tài chính cạn kiệt, gần đây tạp chí này đã phải đưa ra lời kêu gọi quyên góp để tiếp tục tồn tại.

Tuy nhiên, sau vụ xả súng đẫm máu vừa qua, chính phủ Pháp và hàng chục công ty truyền thông đã hứa sẽ đảm bảo cho Charlie Hebdo tiếp tục phát triển. 

               Sau vụ tấn công, Charlie Hebdo sẽ tung 1 triệu bản cho ấn phẩm mới nhất

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Fleur Pellerin nói rằng: "Chúng tôi có một nhiệm vụ. Đó là phải giúp đỡ các phiên bản tiếp theo của Charlie Hebdo được xuất bản”.

Hôm 8-1, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira cũng nhấn mạnh “Chúng tôi sẽ viện trợ công cộng để giúp Charlie hồi sinh, không thể hình dung Charlie Hebdo biến mất. "

Nhân viên của tạp chí đã trở thành mục tiêu của các mối đe dọa khủng bố trong nhiều năm, kể từ năm 2006 khi tuần báo đăng lại hình biếm họa về Nhà tiên tri Mohammed, vốn được đăng trên tờ Jyllands-Posten của Đan Mạch.

Mặc dù Charlie đã được đặt dưới sự bảo vệ của cảnh sát nhưng hai kẻ khủng bố bịt mặt đã tấn công nhanh chóng với phong cách quân sự chuyên nghiệp, giết chết 12 người chỉ trong 5 phút.

Trước đây, Charlie cũng từng bị khủng bố đánh bom năm 2011, một ngày sau khi xuất bản ấn phẩm có trang bìa là hình biếm họa tiên tri Mohammed.