Sau hơn 4 thập niên giao tranh, đảng Công nhân người Kurd tuyên bố ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 1-3, đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã tuyên bố ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ sau lời kêu gọi của thủ lĩnh PKK Abdullah Ocalan - nhân vật đang bị giam giữ - về việc giải tán nhóm.
Phản ứng của người dân ở Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ, khi ông Ocalan kêu gọi PKK giải tán và hạ vũ khí

Phản ứng của người dân ở Diyarbakır, Thổ Nhĩ Kỳ, khi ông Ocalan kêu gọi PKK giải tán và hạ vũ khí

Đây là động thái đầu tiên từ PKK sau khi ông Ocalan kêu gọi nhóm này giải tán và hạ vũ khí sau hơn 4 thập niên giao tranh với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ. “Để mở đường cho việc thực hiện lời kêu gọi hòa bình và xã hội dân chủ của thủ lĩnh Apo (tức ông Abdullah Ocalan), chúng tôi tuyên bố lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ hôm nay”, ủy ban điều hành PKK cho biết.

“Chúng tôi nhất trí với nội dung của lời kêu gọi như hiện tại… Chúng tôi sẽ tuân thủ và thực hiện lời kêu gọi đó”, ủy ban có trụ sở tại miền Bắc Iraq cho biết thêm.

PKK, bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, đã tiến hành các hoạt động chống chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984.

Kể từ khi ông Ocalan bị giam giữ vào năm 1999, có nhiều nỗ lực khác nhau nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của hơn 40.000 người.

Sau khi ông Ocalan kêu gọi PKK giải tán và hạ vũ khí, Iraq đã lên tiếng hoan nghênh, nói rằng đây là “một bước đi tích cực và quan trọng hướng tới việc đạt được sự ổn định trong khu vực”.