Sau “Hoa nở không màu”, Hoài Lâm tái xuất với “Hoa nở vô thường”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tròn một năm kể từ sau khi cho ra đời bản “hit” – “Hoa nở không màu”, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường và ca sĩ Hoài Lâm trình làng sản phẩm mới có tựa đề “Hoa nở vô thường”.

Tính đến thời điểm này, chỉ tính riêng bản acoustic MV ca khúc “Hoa nở không màu” đã đạt kỷ lục gần 170 triệu lượt xem trên kênh Youtube. Đây được xem là thành công lớn nhất trong sự nghiệp sáng tác từ trước đến nay của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Ca khúc này cũng đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của Hoài Lâm sau thời gian dài lui về quê để “ở ẩn” với showbiz. Dù vậy, tới giờ, nam ca sĩ vẫn chỉ nhận lời thể hiện ca khúc và ghi hình làm MV chứ chưa nhận bất cứ lời mời đi diễn nào.

Một thời gian sau khi cho ra đời bản “hit” này, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tiết lộ, anh và Hoài Lâm có một dự định âm nhạc tiếp theo song phải đến mới đây, dự định đó mới chính thức biến thành hiện thực. Cụ thể, đó là MV ca khúc “Hoa nở vô thường” vừa được cả hai chính thức trình làng rộng rãi.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ, sáng tác mới lần này – “Hoa nở vô thường” không đơn thuần là một bài hát viết về tình yêu, nói đúng hơn là không viết về tình yêu nhưng lại gửi gắm thông điệp về sự yêu thương. Anh cũng nhắn nhủ lời cảm ơn tới Hoài Lâm vì đã luôn hiểu và thể hiện xuất sắc sáng tác của mình.

Đặc biệt, sản phẩm âm nhạc lần này được bộ đôi thực hiện trong bối cảnh giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thế nên cả hai phải làm việc “online”. Cụ thể, anh đã phải gửi bản “demo” ca khúc cho Hoài Lâm, trao đổi về ý nghĩa ca khúc, ý tưởng làm MV và hướng dẫn cho nam ca sĩ tụ thu tại nhà. Dù không thể vác đạo cụ, thiết bị vượt hàng trăm cây số về quê Hoài Lâm ở Vĩnh Long để thu âm và ghi hình như khi làm MV “Hoa nở không màu”, song nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tâm sự, anh rất vui vì Hoài Lâm đã hiểu, nắm bắt và cảm thụ rất nhanh ý tưởng ca khúc. Vị nhạc sĩ trẻ tiết lộ, Hoài Lâm mất chưa đầy một tiếng đồng hồ để thu âm “Hoa nở vô thường”. Trước đó, tác giả hai ca khúc nói về chuyện “Hoa nở” từng chia sẻ, lần nào nhận bản “demo” bài hát từ anh, Hoài Lâm đều thốt lên: “mỗi bài anh viết đều hợp với tâm trạng và thời điểm cảm xúc của, như thể anh viết cho em vậy”.

Khác so với ca khúc “Hoa nở không màu”, bài hát mới “Hoa nở vô thường” được Nguyễn Minh Cường vẫn mang chất trữ tình của nhạc Pop Ballad song không phải là lời tự sự hay giãi bày nỗi lòng về chuyện tình yêu của người trong cuộc, mà hướng tới triết lý về tình cảm lứa đôi. Ở đó, tác giả và ca sĩ chỉ đứng chân ở vai trò người dẫn giải, kể chuyện và gửi gắm những thông điệp tích cực, những lời khuyên chân thành và ý nghĩa đến mọi người.

Nói thêm về ca khúc này, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết, trong quãng thời gian vừa qua, chứng kiến sự ra đi của nhiều người, trong đó có cả những người nổi tiếng, rồi những khó khăn do đại dịch gây ra, anh rất thấm thía sự được – mất đầy vô thường của số phận con người. Những cảm xúc đó thôi thúc anh viết nên ca khúc “Hoa nở vô thường”. Theo dự định ban đầu, anh sẽ cùng với Hoài Lâm trực tiếp làm MV bài hát này nhưng vì điều kiện giãn cách không cho phép nên ý định trên đành hoãn lại.

Nhạc sĩ “Hoa nở vô thường” bày tỏ, anh thường viết nhạc dựa trên chất giọng ca sĩ, tức là viết bài nào là “nhắm” luôn sẽ gửi gắm bài đó cho người nào thể hiện. Ca khúc mới lần này cũng vậy, anh viết cho giọng hát của Hoài Lâm. Về phần mình, vẫn như mọi lần, Hoài Lâm không giãi bày hay chia sẻ gì nhiều về sự trở lại của mình với âm nhạc, song nam ca sĩ tiết lộ sẽ có bản acoustic “Hoa nở vô thường” ra mắt khán giả vào ngày 26-6 tới đây. Sau gần 1 ngày chính thức phát hành, MV “Hoa nở vô thường” đã thu hút gần 100.000 lượt xem, hứa hẹn sẽ tạo nên bản “hit” mới cho bộ đôi Nguyễn Minh Cường – Hoài Lâm.