Cà Mau

Sau gần 2 năm trốn truy nã, kẻ trộm tôm 'sa lưới'

ANTD.VN - Trong thời gian được cơ quan Công an cho tại ngoại để phục vụ điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, đối tượng đã bỏ trốn. Tuy nhiên, sau gần 2 năm trốn truy nã đối tượng này đã bị Công an bắt giữ.

  Ngày 23-8, Công an tỉnh Cà Mau xác nhận, đơn vị này vừa bàn giao đối tượng Phạm Bữu Ân (SN 1987, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Phạm Bữu Ân tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra, ngày 2-10-2015, Ân đi đặt lú (dụng cụ bắt tôm, cá) trộm tại vuông tôm của anh Võ Văn Dũng (ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời). Sau đó, Ân bị anh Dũng phát hiện tri hô, cùng người dân đã bắt giữ kèm với tang vật, rồi trình báo đến cơ quan Công an.

Ngày 12-10-2015, Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Bữu Ân về hành vi  trộm cắp tài sản nhưng cho tại ngoại phục vụ điều tra. Tuy nhiên, sau đó, Ân bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 4-12-2015, Công an huyện Trần Văn Thời ra quyết định truy nã đối với đối tượng Ân. Sau hai năm trốn truy nã, đến ngày 17-8-2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Bộ Công an truy bắt thành công đối tượng Ân khi y đang lẩn trốn tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Phạm Bữu Ân từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện, vụ việc cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.