Sau Donetsk, Lugansk cũng tuyên bố sử dụng luật pháp Nga

ANTĐ - Cộng hoà nhân dân tự phong Lugansk vừa tuyên bố sẽ sử dụng luật pháp Nga như nền tảng để xây dựng khung luật pháp mới sau khi vùng này li khai khỏi Ukraine. 

“Luật của Ukraine là không thể áp dụng được cho cộng hoà nhân dân Lugansk. Người dân cần một luật pháp mới để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn”, lãnh đạo Valery Bolotov của nước cộng hoà nhân dân Lugansk trả lời với các phóng viên vào hôm 28/5 và nói thêm rằng việc sử dụng luật pháp của nước láng giềng Nga để xây dựng cơ sở luật mới cho vùng này là hoàn toàn hợp lí.

Lãnh đạo nước cộng hoà nhân dân Lugansk, Valery Bolotov

Ông Bolotov  cho biết hệ thống mới phải tập trung vào “lột bỏ các đầu sỏ chính trị, triệt phá tham nhũng, rút khỏi khối quân sự chung và chấm dứt việc sử dụng hai thứ tiếng”.

Cộng hoà nhân dân Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine đã cùng nhau tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề đòi quyền tự chủ vào hôm 11/5, với 90% số người bỏ phiếu đồng tình đồng ý thành lập một nhà nước mới.

Hai nước cộng hoà này cũng đã kí một hiệp ước vào hôm 24/5 nhằm thành lập một Liên hợp Cộng hoà nhân dân và tuyên bố tẩy chay cuộc bầu cử tổng thống sớm mà Kiev tổ chức hôm 25/5.

Trước Lugansk, chính phủ tạm quyền ở Donetsk đã tuyên bố sẽ sử dụng luật pháp Nga và nhận định rằng hiện tại là thời điểm thích hợp để thực hiện việc này.

Vào hôm 26/5, giao tranh đẫm máu giữa những người li khai thân Nga và lực lượng quân đội Ukraine đã xảy ra ở Donetsk. Khoảng 50 người thuộc lực lượng tự về của Donetsk và 50 dân thường đã thiệt mạng trong vụ đụng độ này.