Sau "Đêm tối rực rỡ", nhiều phim Việt rục rịch trở lại rạp chiếu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Việc đưa phim quay trở lại rạp chiếu xem ra không còn là chuyện gì lạ lẫm với các nhà sản xuất và đơn vị phát hành phim Việt Nam.

Ngày 31-12-2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Trong đó, đáng chú ý có việc quy định tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em trong hệ thống rạp chiếu phim.

Cụ thể, trong Nghị định nêu rõ, phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó, phim Việt Nam phải được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 đến 22 giờ. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.

Để các quy định này đi vào thực tế một cách hiệu quả thì tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam trong hệ thống rạp chiếu phim được thực hiện theo lộ trình sau: giai đoạn 1 từ ngày 1-1-2023 đến hết ngày 31-12-2025 bảo đảm đạt ít nhất 15% tổng số suất chiếu trong năm; giai đoạn 2 từ ngày 1-1-2026, bảo đảm đạt ít nhất 20% tổng số suất chiếu trong năm.

Cũng trong Nghị định còn quy định về miễn, giám giá vé cho một số đối tượng khán giả. Cụ thể, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với Cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật...được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Những quy định trên được xem là tháo gỡ được nút thắt trong khâu phát hành phim mà nhiều nhà sản xuất trong nước từ trước đến nay vẫn lo ngay ngáy. Sở dĩ vậy bởi trên thực tế, không ít phim thương mại khi ra rạp gặp phải cảnh "dở khóc dở cười" vì phim bị xếp vào các khung giờ chiếu vào buổi sáng hoặc giờ hành chính - các khung giờ bị cho là rất kén người xem. Được biết, việc xếp suất chiếu chủ yếu vẫn phụ thuộc vào phía nhà rạp. Nếu như sau một vài buổi chiếu đầu, bộ phim nào không thu hút số lượng khán giả khả quan thì đành phải chấp nhận nhường lại khung giờ đẹp cho các phim khác có khả năng kéo người xem đến rạp. Đây vốn dĩ là bài toán kinh doanh phù hợp với phía nhà rạp, nhưng lại khiến nhiều bộ phim chỉ sau vài ngày ra rạp đã thấy trước được việc sẽ rơi vào cảnh thất bại thảm hại về doanh thu.

Đạo diễn Lê Minh từng phải lên mạng xã hội kêu gọi bạn bè, khán giả sắp xếp thời gian mua vé xem phim "Thưa mẹ con đi" vì phim bị xếp vào các suất chiếu chủ yếu vào ban ngày. Gần đây, tác phẩm điện ảnh "Khi ta hai lăm" mà nữ đạo diễn Luk Vân dàn dựng cũng được xếp vào các suất chiếu ít người đến rạp xem, như suất chiếu lúc 13h50 và chỉ có 2 khán giả mua vé vào xem phim.

Mới đây, nhà sản xuất phim độc lập "Đêm tối rực rỡ" đã tiên phong trong việc đưa phim quay trở lại rạp chiếu. Trước đó, bộ phim này đã có lần phát hành đầu tiên tại thị trường rạp Việt Nam vào tháng 4-2022 và đem về doanh thu ấn tượng gần 21 tỷ đồng, vượt qua nhiều phim trong nước và quốc tế ra rạp cùng thời điểm đó. Thậm chí trong tuần đầu ra rạp, bộ phim của đạo diễn Aaron Toronto (Mỹ) cùng vợ - diễn viên Nhã Uyên đã đạt gần 1.000 suất chiếu/ ngày, có hôm doanh thu trong ngày còn vượt qua cả bộ phim "bom tấn" Hollywood "Sinh vật huyền bí 3".

Việc đưa phim trở lại rạp được xem là quyết định táo bạo và dũng cảm của nhà sản xuất "Đêm tối rực rỡ". Tuy nhiên đây cũng được cho là hướng đi mới, mở ra cơ hội gỡ gạc hoặc nối dài doanh thu với các nhà sản xuất phim nói chung. Ngay sau khi quay trở lại rạp chiếu vào ngày 17-3 vừa qua, tính đến hiện tại, tức là sau 4 ngày "tái" chiếu, "Đêm tối rực rỡ" đang có doanh thu hơn 35,5 triệu đồng (theo số liệu thống kê từ trang Box Office Vietnam). Phim hiện đang được cụm rạp CGV xếp vào các suất chiếu: 16h, 16h30, 16h50, 17h, 17h45, 17h50, 21h30, 23h, 23h20.

Trước đó, bộ phim đầu tay của đạo diễn Aaron Toronto đã chiến thắng rực rỡ ở nhiều Liên hoan, giải thưởng điện ảnh tiêu biểu trong và ngoài nước. Trước khi ra rạp, bộ phim đã đạt 2 giải "Kịch bản xuất sắc nhất" và "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Santa Fe 2022 (Mỹ). Sau khi công chiếu, "Đêm tối rực rỡ" tiếp tục được giới chuyên môn công nhận, gặt hái nhiều danh hiệu cao quý ở các giải thưởng nghệ thuật quan trọng trong nước như: Cánh diều vàng, Ngôi sao xanh...Bộ phim cũng từng đại diện Việt Nam trong danh sách đề cử hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất" tại giải "Quả cầu vàng" lần thứ 80 (Mỹ).

Cùng với bước tiên phong đưa phim quay lại rạp của "Đêm tối rực rỡ", nhiều nhà sản xuất cũng đang dập dòm đưa phim của mình trở lại với khán giả. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có đơn vị sản xuất phim nào xác nhận về thời điểm "tái" chiếu. Bên cạnh đó, nhiều dự án phim khai thác chất liệu lịch sử, văn hóa Việt như: Đất rừng Phương Nam, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Tết ở làng địa ngục, 9 giờ bão lửa, Hoàng hậu cuối cùng, Chạm vào hạnh phúc... cũng đang trong quá trình sản xuất và sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.