Sau đám cưới là 10 đám tang

ANTĐ - Đám cưới rộn rã đã biến thành đám tang ai oán khi 10 người chết và 90 người bị thương, trong đó có hơn chục trường hợp nguy kịch, trong một vụ sập hội trường tổ chức đám cưới ở làng Nha Trang, thị trấn Vạn Thương, huyện Bàn An, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào 17h30 ngày 13-2. Đa phần các nạn nhân bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Hiện trường vụ tai nạn

Nguyên nhân của vụ tai nạn được cho là do gian nhà dùng làm hội trường đã cũ kỹ, và tuyết rơi quá dày khiến mái nhà không chịu nổi sức nặng lớn nên bị sập. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã gấp rút lập 8 đội công tác gồm cảnh sát, cứu hỏa, bác sĩ,… đưa người gặp nạn ra khỏi đống đổ nát và cứu chữa. “Vừa nghe thấy tiếng kêu răng rắc ở phía trên đầu, chưa kịp định thần thì trần nhà sập xuống” –Tiểu Trần, một người tham dự lễ cưới, bị gạch ngói và dầm gỗ rơi vào người khiến đầu bị thương và một chân bị kẹt trong đống đổ nát, kể lại. Được biết, gian nhà này được xây dựng từ những năm 1970 của thế kỷ trước, thời điểm xảy ra tai nạn có hơn 200 người đang tham dự lễ cưới.