Sau cuộc "khẩu chiến" với fans sắc đẹp Việt, Chủ tịch "Hoa hậu Hòa bình quốc tế" nói gì khi đến Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từng "khẩu chiến" gay gắt với cộng đồng yêu sắc đẹp Việt, lần này ông Nawat - Chủ tịch tổ chức "Miss Grand International" đến Việt Nam để khảo sát chuẩn bị cho cuộc thi diễn ra vào tháng 10-2023 mà Việt Nam là nước chủ nhà.

Tại đêm chung kết cuộc thi "Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2022", đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân chỉ dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Trước đó Thiên Ân được khán giả trong nước đặt khá nhiều kỳ vọng bởi có kinh nghiệm chinh chiến tại các sân chơi sắc đẹp trong nước và gương mặt được cho là khá "tây", phù hợp với tiêu chí của các đấu trường sắc đẹp quốc tế. Vì vậy với kết quả trên, nhiều fans sắc đẹp Việt bày tỏ sự thất vọng và cho rằng Thiên Ân xứng đáng giành được kết quả tốt hơn.

Trước phản ứng của một bộ phân cư dân mạng, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch tổ chức "Miss Grand International" đã có những phát ngôn gây tranh cãi khi thẳng thắn chỉ ra lý do đại diện nhan sắc Việt phải dừng chân ở Top 20, trong đó có những lời lẽ bị cho là "kém duyên" khi nhận xét Thiên Ân là "phần thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to" nên không đáp ứng được tiêu chí về mặt hình thể.

Đi cùng với đó là những đáp trả kiểu như: "Nếu Việt Nam vào top 10 mới là không công bằng. Tôi đã cố gắng để đưa cô ấy vào top 20"; "Malaysia, Lào, Ấn Độ đẹp hơn nhưng không vào Top. Các bạn đã vào top 20 rồi. Tôi không hiểu. Mọi thứ tôi đều chấm điểm. Cách hành xử của các bạn cũng ảnh hưởng đến việc chấm điểm trong tương lai"...

Phát ngôn này của ông Nawat lập tức vấp phải sự chỉ trích của đông đảo cư dân mạng Việt Nam, tạo ra cuộc tranh luận, tranh cãi kéo dài. Thậm chí nhiều fans sắc đẹp Việt còn tuyên bố bỏ theo dõi tài khoản mạng xã hội chính thức của "Miss Grand International", khiến số lượng theo dõi trang này trong phút chốc mất đi vài triệu lượt. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn hài hước kêu gọi làn sóng tẩy chay "Miss Grand International" (MGI) bằng câu nói: "Có hai điều chúng ta không nên bỏ lỡ. Một là không được bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà. Hai là đừng quên nhấn hủy theo dõi MGI". Đáp lại, ông Nawat khẳng định không quan tâm đến việc này.

Trước phản ứng tẩy chay gay gắt từ cộng đồng yêu sắc đẹp Việt, phía công ty Sen Vàng - đơn vị đối tác của MGI tại Việt Nam đã lên tiếng xoa dịu dư luận rằng, ông Nawat là một người rất là cá tính và cực kì thẳng thắn. Không chỉ với đại diện Việt Nam, ông từng nhiều lần nói thẳng với thí sinh về chuyện ngoại hình, cân nặng. Có năm thí sinh Philipines không lọt vào Top cao, ông Nawat cũng nói là vì cô ấy chưa đủ đẹp, hơi thừa cân. Lý giải cho loạt động thái phản ứng từ phía Chủ tịch MGI sau chung kết, phía Sen Vàng cho biết một phần vì ông Nawat Itsaragrisil đang quá áp lực do bất ngờ tụt 2 triệu lượt theo dõi và chịu chỉ trích nặng nề từ dư luận.

Cuộc tranh cãi giữa người đứng đầu một cuộc thi sắc đẹp với dư luận là điều chưa từng có tiền lệ cho tới khi nổ ra "khẩu chiến" giữa ông Nawat và fans sắc đẹp Việt. Tuy nhiên sau ồn ào này, phía ban tổ chức MGI chính thức công bố Việt Nam là nước đăng cai cuộc thi này vào năm 2023. Để chuẩn bị cho sân chơi diễn ra vào tháng 10 sắp tới, ông Nawat cũng đã có mặt tại Việt Nam cùng đoàn khảo sát.

“So much happy we’ll see you all Vietnam” (tạm dịch: "Thật hạnh phúc, chúng ta sẽ gặp lại tất cả các bạn Việt Nam") - Chủ tịch tổ chức MGI hào hứng chia sẻ cảm xúc trong chuyến đi đến Việt Nam lần này. Đây cũng là lần đầu tiên ông quay trở lại sau ồn ào "khẩu chiến" với cộng đồng sắc đẹp Việt. Cách đây vài tháng, ông cũng từng đến Việt Nam tham dự chung kết "Miss Grand Vietnam 2022".


"Miss Grand International" được thành lập từ năm 2013 với thông điệp “Stop the war and violence – Chấm dứt chiến tranh và bạo lực” . Sau nhiều năm tổ chức, cuộc thi này đã trở thành một trong 6 đấu trường sắc đẹp danh giá nhất hành tinh. Sân chơi sắc đẹp này cũng từng được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2017. Đặc biệt sau chiến thắng của Nguyễn Thúc Thùy Tiên vào năm 2021, cuộc thi càng nhận được sự quan tâm của fans sắc đẹp tại Việt Nam và quốc tế nói chung.