Sau cuộc hội ngộ bạn tù, đường dây ma túy "khủng" hoạt động

ANTĐ - Đi họp mặt những người từng thụ án tù, Trình được đồng bọn đặt vấn đề hình thành đường dây ma túy “khủng” từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ. Mở đường dây tội phạm này, chỉ trong vòng 2 tháng, các đối tượng đã mua đi bán lại gần 150 bánh heroin.

Trong hai ngày 14 và 15-12, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Trình (SN 1964, trú ở tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS. Đối tượng thứ 2 trong đường dây ma túy “khủng” này là Nguyễn Tiến Thành (SN 1969, trú ở phường Phương Đông, TP Uông Bí,
Quảng Ninh; tạm trú tại TP Bắc Giang, Bắc Giang) cũng bị xem xét cùng tội danh.

Liên quan, các bị cáo Lương Mạnh Dương (SN 1978, ở thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu); Lê Thị Thắm (SN 1968, trú phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) và Nguyễn Đức Phương (SN 1991), Vũ Ngọc Hưng (SN 1976) đều trú tại thị trấn Mộc Châu, Mộc Châu cùng bị đưa xa xét xử theo Điều 194.   

Nguyễn Văn Trình (ngoài cùng, bên phải) cùng các bị cáo liên quan

Cáo trạng cho thấy, năm 1997, Nguyễn Văn Trình bị Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà (Thái Bình) xử phạt 4 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Từ năm 2012, thông qua bạn bè giới thiệu, Trình sống với Lê Thị Thắm như vợ chồng, tại phường Phúc Đồng, quận Long Biên.

Ngày 30-4-2013, nhận lời mời của bạn, Trình đến nhà anh Phùng Đình Long (ở quận Tây Hồ) để hội ngộ với những người từng phải thụ án tù. Tại cuộc gặp gỡ đó, biết Trình là người ở Mộc Châu nên Nguyễn Tiến Thành (từng phải thụ án 20 năm tù về nhiều tội danh khác nhau) chủ động đặt vấn đề hình thành một đường dây mua bán ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội tiêu thụ.

Kết nối với “chiến hữu”, Trình nhanh chóng nhờ Vũ Ngọc Hưng dắt mối đến lấy heroin của Giàng A Dong (SN 1991, hiện chưa bắt được), ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ. Khép kín đường dây, Trình thuê thêm Lương Mạnh Dương và Nguyễn Đức Phương chịu trách nhiệm vận chuyển “hàng” từ Sơn La về Thủ đô.

Phi vụ đầu tay của Trình là vào cuối tháng 6-2013. Lần ấy, Trình đưa cho Hưng 70.000 USD và nhờ đối tượng này đến mua của Giàng A Dong 10 bánh heroin. Tuy nhiên, do đồng bọn không đồng ý trực tiếp ôm tiền đi lấy “hàng” nên ngay sau đó, Trình được Hưng chở bằng xe máy đến nhà Dong giao dịch.

Tại đây, đầu nậu heroin ở huyện Vân Hồ đồng ý bán cho Trình 10 bánh heroin với giá 7.300 USD/bánh, song chưa có hàng giao ngay. Ngày 24-6-2013, Dong điện thoại và Trình trực tiếp lái ô tô lên lấy 10 bánh heroin. Trở về Hà Nội do Thành đang ở TP Hồ Chí Minh nên đối tượng cầm đầu đường dây ma túy “khủng” buộc phải lùi thời gian giao hàng đến vài ngày sau. Chuyến hàng đầu tiên, Trình sang tay cho Thành với giá 1,8 tỷ đồng.

Phát triển đường dây ma túy, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8-2013, Trình tiếp tục 2 lần bán heroin cho Thành với tổng cộng 33 bánh “hàng trắng”. Ngày 21-8-2013, Trình và Thành lại gặp nhau ở nhà anh Long vì cùng đến viếng đám tang bố người bạn. Tại đám tang nhà bạn, bạn hàng của Trình đặt mua chuyến thứ tư với 106 bánh heroin.

Hai ngày sau, Trình về quê gặp Dong hỏi mua số lượng heroin đặc biệt lớn và được đáp ứng ngay tức khắc. Do chuyến hàng lần này rất “khủng” nên Trình bảo cháu ruột là Nguyễn Đức Phương và Lương Mạnh Dương đi theo áp tải. Rạng sáng ngày 24-8-2013, Trình sai Phương điều khiển ô tô con đi trước cảnh giới, trong khi đó đối tượng và Lương ngồi xe tải chở 106 bánh heroin bám theo phía sau.

Đến địa phận tỉnh Hòa Bình, do đồng bọn kêu mệt nên Trình điện thoại cho cháu ruột quay lại và chuyển bao tải đựng ma túy sang xe của Phương. Khoảng 5h30 cùng ngày về đến nhà Thắm, chú cháu Trình khuân bao tải đựng heroin vào phòng ngủ của nhân tình, rồi cất giấu vào trong tủ quần áo. Vậy nhưng vào giữa buổi sáng cùng ngày, lực lượng CAQ Long Biên bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Quá trình mở tòa làm rõ từ tháng 6 đến tháng 8-2013, Nguyễn Văn Trình cùng các đối tượng liên quan đã mua bán tổng cộng 149 bánh heroin. Khi bắt giữ Nguyễn Tiến Thành theo lệnh truy nã, cơ quan công an còn thu giữ thêm của đối tượng 180 viên ma túy tổng hợp và 1 khẩu súng có tính năng như súng quân dụng.

Mặc dù, bị cáo Thành phủ nhận việc mua bán heroin với Trình, song căn cứ vào lời khai của các bị cáo liên quan cùng tài liệu do CQĐT thu thập, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.  

Trên cơ sở ấy, cuối giờ chiều ngày 15-12, Tòa án Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Trình, Nguyễn Tiến Thành, Lương Mạnh Dương và Nguyễn Đức Phương cùng mức án tử hình. Tiếp đến, Lê Thị Thắm bị tuyên phạt tù chung thân và Vũ Ngọc Hưng cũng phải nhận 20 năm tù giam.