Sau 3,5 giờ đàm phán, ĐT Thái Lan vẫn chưa có chữ ký thầy Nhật Bản

ANTD.VN - Chiều nay 1-7, sau 3,5 giờ đàm phán, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và HLV Akira Nishino vẫn chưa thống nhất được mức lương để đi tới ký hợp đồng chính thức. FAT yêu cầu chiến lược gia người Nhật Bản phải có trả lời chính thức, trước khi bay về nước vào đêm nay.

Nửa tháng sau khi HLV tạm quyền Sirirak từ chức HLV trưởng ĐT Thái Lan vì thất bại ở King's Cup, chiều nay 1-7, FAT có cuộc tiếp xúc với ứng viên số 1 là ông Akira Nishino - người Nhật Bản, từng đưa ĐT Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018.

Tờ Siamsports mô tả HLV Akira Nishino và Giám đốc điều hành FAT đã trải qua 3,5 giờ đàm phán căng thẳng, song đôi bên vẫn chưa đi tới thống nhất có hay không ký hợp đồng.

Sau 3,5 giờ đàm phán, FAT vẫn chưa có chữ ký của HLV Akira Nishino 

"Có nhiều thông tin khác nhau về việc tôi tới Thái Lan, thực tế tôi đến để xem bóng đá (dự khán Thai-League). Ngoài ra là để xác nhận rằng hồ sơ của mình đã được FAT chấp thuận và đôi bên có cuộc làm việc sơ bộ. Tôi muốn có thêm thời gian suy nghĩ trước khi quyết định", HLV Akira Nishino nói sau cuộc đàm phán.

Siamsports cho biết ông Akira Nishino đã đặt chuyến bay trở về Nhật Bản ngay trong tối nay, còn FAT muốn nhận được câu trả lời rõ ràng từ chiến lược gia này trước khi rời đi để còn lên kế hoạch chuẩn bị cho các đội tuyển của Thái Lan.

Phó chủ tịch truyền thông FAT - ông Pasanat Supaphong cho biết đôi bên đã đi tới bàn thảo những điều khoản cuối cùng, tuy nhiên vẫn phải chờ câu trả lời cuối cùng từ HLV Akira Nishino.

"Tại cuộc gặp, HLV Akira Nishino đã đề đạt tất của những yêu cầu mà ông ấy muốn. Tất nhiên, có điều khoản chúng tôi đáp ứng được, có điều khoản không. Song việc ông ấy tới Thái Lan xem bóng đá và làm việc cho thấy ông ấy thật sự quan tâm tới vị trí HLV trưởng ĐT Thái Lan.

Mức lương ông ấy đề xuất, chúng tôi cần xem xét lại, tất nhiên con số bao nhiêu thì tôi không thể tiết lộ. Đây mới là cuộc đàm phán đầu tiên và ông Akira Nishino muốn cân nhắc có chấp thuận công việc hay không. Nhưng thời gian để ông ấy quyết định là tối nay, trước khi về nước", Siamsports dẫn lời Phó chủ tịch truyền thông FAT Pasanat Supaphong.

Như vậy có thể hiểu, vấn đề khúc mắc nhất giữa FAT và HLV người Nhật Bản là mức lương. Theo truyền thông Thái Lan, ông Akira Nishino có thể nhận mức lương 20 triệu bath mỗi năm (tức khoảng 54.000 USD/tháng), bằng 2/3 mức lương khi dẫn ĐTQG Nhật Bản.

Hiện chưa rõ, đây là mức lương do FAT hay HLV Akira Nishino đề xuất. Song có một thực tế là hiện đôi bên vẫn chưa thống nhất được mức lương để chính thức ký hợp đồng.

Tuy nhiên theo truyền thông Thái Lan, gần như chắc chắn HLV Akira Nishino sẽ trở thành tân HLV trưởng ĐT Thái Lan, thậm chí là kiêm nhiệm cả U23 Thái Lan dự SEA Games 2019 và vòng chung kết U23 châu Á 2020.