Sau 20 năm, New York có Thị trưởng thuộc đảng Dân chủ

ANTĐ - Ngày 5-11, ông Bill de Blasio đã chiến thắng trong cuộc giành chức Thị trưởng New York kế nhiệm tỷ phú Michael Bloomberg, đánh dấu lần đầu tiên một người thuộc đảng Dân chủ nắm quyền lãnh đạo hội đồng thành phố sau 20 năm. 
Sau 20 năm, New York có Thị trưởng thuộc đảng Dân chủ ảnh 1
Ông Blasio chia sẻ niềm vui với vợ khi đắc cử chức Thị trưởng New York


Ông Blasio đã giành được 73% số phiếu ủng hộ, vượt xa so với đối thủ chính thuộc đảng Cộng hòa Joe Lhota. Chiến thắng của ông Blasio được cho là xuất phát từ cam kết tăng thuế với người giàu để lấy tiền xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp cũng như cam kết cứu các bệnh viện cộng đồng khỏi bị đóng cửa. Cử tri New York cũng kỳ vọng ông Blasio sẽ giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và giảm tỷ lệ tội phạm ở mức thấp kỷ lục.