Sau 2 thảm kịch, 186 nhân viên rời khỏi Malaysia Airlines

ANTĐ - Hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 26-8 cho biết, 186 nhân viên đã rời khỏi hãng này do lo ngại an toàn sau khi xảy ra vụ máy bay MH370 mất tích bí ẩn hôm 8-3 và vụ máy bay MH17 bị bắn hạ hôm 17-7 ở miền Đông Ukraine. 

Nhiều chuyến bay của Malaysia Airlines vắng khách 

Theo Malaysia Airlines, số lượng nhân viên nộp đơn xin thôi việc gia tăng với lý do sức ép từ gia đình. Malaysia Airlines cho biết, họ đang thực hiện các biện pháp hỗ trợ về mặt tinh thần cho nhân viên sau 2 thảm kịch khiến 537 người thiệt mạng trong đó có 27 thành viên phi hành đoàn. 

Malaysia Airlines đang phải vật lộn với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng hàng không khác. Trong quý I-2014, hãng này thua lỗ 443 triệu ringgit (137 triệu USD) và là quý thua lỗ thứ 5 liên tiếp.