Sau 17 năm, 3 cô gái trong "Phía trước là bầu trời" thay đổi thế nào?

ANTD.VN - 17 năm sau khi phát sóng, bộ phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải bất ngờ gây “sốt” trở lại trên khắp các trang mạng xã hội. Những gương mặt từng tham gia diễn xuất trong phim cũng được “khai quật” lại rần rần.

“Phía trước là bầu trời” là bộ phim được Đỗ Thanh Hải dàn dựng và ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào năm 2001 trong chương trình “Văn nghệ Chủ nhật”. 9 tập phim xoay quanh câu chuyện về 3 cô sinh viên tỉnh lẻ - Nguyệt, Thương, Nhung – sống chung trong một xóm trọ, vừa tốt nghiệp Đại học và đang tìm kiếm việc làm để ở lại thành phố.

Trong khi Nhung (Kiều Anh đóng) xin vào làm phóng viên tại một tòa soạn thì Thương (Thu Nga đóng) được nhận vào làm việc tại một nhà hàng, còn Nguyệt (Hà Hương đóng) thì nhờ dựa dẫm được vào bạn trai nên xin được công việc ổn định và tốt hơn. Ba cô gái với ba cá tính cùng quan điểm sống khác nhau chọn cách đối diện với nỗi lo “cơm áo gạo tiền” theo cách của mình. Trong xóm trọ nhỏ đó cũng có nhiều cảnh đời khác, mỗi người chọn bươn chải và mưu sinh theo cách của mình giữa nhịp sống ồn ào nơi đô thị phồn hoa.

Hà Hương (vai Nguyệt)

Sau 17 năm, 3 cô gái trong "Phía trước là bầu trời" thay đổi thế nào? ảnh 2

Những ngày gần đây, Nguyệt trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội. Nhiều clip về Nguyệt trong “Phía trước là bầu trời” được trích dẫn và lan truyền với tốc độ chóng mặt, nhận được sự quan tâm thích thú của cộng đồng mạng. Nhân vật này gây ấn tượng mạnh bởi tính cách chua ngoa đanh đá, mưu mô ranh mãnh trong cả công việc lẫn tình trường. Sự xuất hiện này khiến Nguyệt bị gán với biệt danh “thảo mai có một không hai”.

Vào vai Nguyệt là nữ diễn viên Hà Hương. Ít ai biết rằng, khi đến với vai diễn này, Hà Hương chưa từng đóng phim mà vốn xuất thân từ trường múa. Khi đến với “Phía trước là bầu trời”, Hà Hương đang là diễn viên múa của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Sau khi thử sức với phim ảnh, Hà Hương trở lại với niềm đam mê dành cho múa.

Năm 2006, Hà Hương từng ghi danh dự thi chương trình truyền hình “Phụ nữ thế kỷ 21” và lọt vào Top 6 chung cuộc. Bước ra từ cuộc thi này, cô tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với vai diễn đầy ẩn ức trong bộ phim truyền hình “Tình xa”.

Năm 2008, Hà Hương lập gia đình và sinh con, từ đó cô cũng rút lui khỏi mọi hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, Hà Hương đang làm việc tại một ngân hàng, có một gia đình riêng hạnh phúc với chồng và là bà mẹ của hai đứa con. Nữ diễn viên tâm sự, cô chưa bao giờ hối tiếc vì đã quyết định rời xa nghệ thuật bởi với cô, gia đình là trên hết.

Kiều Anh (vai Nhung)

Sau 17 năm, 3 cô gái trong "Phía trước là bầu trời" thay đổi thế nào? ảnh 5

Gây ấn tượng với vẻ đẹp nhu mì cùng gương mặt hiền lành, Kiều Anh từng được xem là mỹ nữ của màn ảnh Việt sau khi “Phía trước là bầu trời” lên sóng năm 2001. Trong phim, vai Nhung mà cô đóng cũng là một nữ sinh có tính cách thiện lương, có lòng tự trọng cao và chấp nhận mưu sinh vất vả để trang trải cuộc sống chứ không đánh đổi bất cứ thứ gì để được sang giàu.

Thời điểm nhận lời tham gia trong “Phía trước là bầu trời”, Kiều Anh đang là sinh viên trường múa. Sau vai Nhung trong bộ phim này, Kiều Anh nhận được nhiều lời mời tiếp tục đóng phim. Tuy nhiên phải đến năm 2004, cô mới trở lại nghề diễn với việc nhận lời vào vai nữ chính trong bộ phim truyện nhựa “Ký ức Điện Biên” của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn.

Sau bộ phim này, Kiều Anh vắng bóng khỏi màn ảnh nhỏ, quyết định tạm ngưng việc diễn xuất phim ảnh để tập trung cho nghề múa. Sau này, khán giả gặp lại Kiều Anh trong một số bộ phim truyền hình như “Những công dân tập thể”, “Hai phía chân trời”… và gần nhất là “Tình khúc Bạch dương”.

Kiều Anh tâm sự, sau mỗi lần đóng phim, cô thường mất nhiều thời gian để phục hồi cảm xúc, vì thế cô không muốn nhận tham gia diễn xuất trong nhiều phim. Hiện tại, Kiều Anh đang công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam với vai trò diễn viên kiêm cán bộ tổ chức biểu diễn. Vốn là người kín tiếng nên ít ai biết, ngoài đời Kiều Anh là bà mẹ đơn thân nhiều năm nay, một mình làm lụng quán xuyến việc nhà cửa và chăm lo nuôi nấng con.

Thu Nga (vai Thương)

Sau 17 năm, 3 cô gái trong "Phía trước là bầu trời" thay đổi thế nào? ảnh 8

Nhân vật nữ chính thứ 3 trong phim “Phía trước là bầu trời” – Thu Nga (vai Thương) cũng vốn xuất thân là diễn viên múa. Khi tham gia đóng bộ phim này, Thu Nga đang là diễn viên múa của Nhà hát Tuổi trẻ.

Trong phim, nhân vật Thương mà Thu Nga đóng là một cô sinh viên hiền hậu, giản dị, chấp nhận công việc lao động chân tay để kiếm tiền bươn chải cuộc sống. Sau bộ phim này, Thu Nga tiếp tục tham gia diễn xuất trong một vài phim truyền hình nữa như “Ngày ấy và bây giờ”, “Muôn nẻo đường đời”… song cô vẫn chú tâm vào công việc chính của mình tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Thu Nga chia sẻ, cô muốn được làm đúng nghề múa, bởi đó là niềm đam mê mà cô đã theo đuổi và gắn bó từ năm 15 tuổi. Vì thế, nếu như có lời mời đóng phim hấp dẫn nào nhưng không thể thu xếp được thời gian và công việc tại Nhà hát thì cô sẵn sàng từ chối. Điều hạnh phúc với Thu Nga là đến bây giờ nhiều khi đi ngoài đường, cô vẫn được mọi người nhận ra và gọi trìu mến với tên Thương.

Lập gia đình cách đây gần 10 năm, hiện Thu Nga đã là bà mẹ của hai con nhỏ. Nữ diễn viên tâm sự, cô dành phần lớn thời gian để quan tâm và nuôi nấng con cái, bởi với cô thì con cái chính là tài sản lớn nhất của đời mình.

Tiết lộ về tính cách ngoài đời, Thu Nga tự nhận cô không giống với nhân vật Thương ở trong “Phía trước là bầu trời”. Theo đó, Thu Nga ở ngoài có tính cách rất mạnh mẽ và quyết đoán chứ không hiền lành và yếu đuối như Thương.