"Sát thủ" Serie A bắt chung kết Champions League

ANTĐ - Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã chỉ định ông Nicola Rizzoli, trọng tài người Italy điều khiển trận chung kết Champions League, giữa Beyern Munich và Borussia Dortmund, diễn ra vào lúc 1h45 ngày 26-5 tới.

Trọng tài Nicola Rizzoli.

Nicola Rizzoli, 41 tuổi, được xem là "sát thủ" tại Serie A, bởi ông là người đã rút ra nhiều thẻ nhất. Trong mùa giải vừa qua, vị trọng tài này đã bắt 28 trận, rút 137 thẻ vàng và 6 thẻ đỏ - trung bình 4,89 thẻ vàng/trận. Vị "Vua áo đen" này bắt đầu được cầm còi ở Serie A vào năm 2002 và nhanh chóng trở thành một trong những trọng tài nổi tiếng nhất Italy. Ông cũng là một trong những người được Pierluigi Collina đánh giá rất cao.

Trọng tài Nicola Rizzoli bắt đầu làm nhiệm vụ quốc tế từ năm 2007. Nicola Rizzoli đã từng điều khiển trận chung kết Europa League tại Hamburg giữa Atletico Madrid và Fulham (2010), trận đấu mà đội bóng Tây Ban Nha đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1.

Ở vòng chung kết EURO 2012, "Vua áo đen" này cầm còi ở 3 trận đấu lớn, gồm Pháp-Anh (bảng D), Bồ Đào Nha-Hà Lan (bảng B) và Tây Ban Nha-Pháp (tứ kết). Trong sự nghiệp của mình, Nicola Rizzoli đã từng có 26 lần bắt chính ở Champions League, trong đó có 4 trận ở mùa giải năm nay (Schalke-Arsenal, Celtic-Benfica, Braga-Galatasaray và trận lượt về vòng 1/8, Malaga-Porto).

Ông cũng đã từng điều khiển trận đấu liên quan đến Bayern. Đó là trận tứ kết lượt về giữa Manchester United và Bayern tại Old Trafford - trận đấu mà Bayern đã thua nhưng vẫn giành vé đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 4-4 sau 2 lượt trận, Bayern thắng 2-1 ở sân nhà, thua 2-3 sân khách)

Hai cộng sự của ông Nicola Rizzoli ở chung kết Champions League mùa này sẽ là Renato Faverani và Andrea Stefani. Trọng tài thứ 4 ở trận này sẽ là ông Damir Skomina (Slovenia) cùng 2 trợ lý Gianluca Rocchi và Paolo Tagliavento.