CAP Hàng Bài:

Sát sao “đầu việc” được giao

ANTĐ - Phân công rõ trách nhiệm của CBCS trong quản lý địa bàn để nắm chắc tình hình, đánh giá đúng thực trạng, CAP Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã chủ động khám phá hiệu quả nhiều vụ việc về hình sự và ma túy; trong đó đã triệt phá 2 ổ nhóm tội phạm cướp giật và trộm cắp tài sản…

Thường xuyên rà soát địa bàn, đối tượng để chủ động phòng chống tội phạm hiệu quả

“Tuy không có tụ điểm phức tạp về hình sự và ma túy, nhưng không vì thế mà đơn vị chúng tôi chủ quan trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm” - nêu đặc thù địa bàn cũng như trách nhiệm của lực lượng CAP trong công tác quản lý về ANTT, Trung tá Nguyễn Đình Chiến - Trưởng CAP Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm cho biết, qua rà soát, CBCS các tổ công tác của đơn vị đều nhận định tuyến đường một chiều trên phố Hàng Bài chạy qua địa phận phường Hàng Bài là tuyến trọng điểm trong công tác phòng chống tội phạm, bởi nơi đây có nhiều điểm giao cắt nên tội phạm lợi dụng sơ hở của người đi đường gây án cướp giật; hoặc trộm cắp tài sản của người tham gia giao thông khi dừng đèn đỏ tại các nút giao thông (ngã tư). Trên cơ sở đánh giá thực trạng tình hình địa bàn, ban chỉ huy CAP Hàng Bài đã phân công trách nhiệm của từng CBCS trong quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; đồng thời cũng phân định rõ trách nhiệm của chỉ huy phụ trách các tổ công tác để chỉ đạo sát sao “đầu việc” được giao. 

Do quán xuyến địa bàn, các trinh sát hình sự CAP Hàng Bài phát hiện 2 đối tượng đi trên 1 xe máy qua tuyến phố Hàng Bài có biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản, đã tiến hành kiểm tra. 2 đối tượng trên thú nhận đã cướp giật của người đi đường trên phố Lê Duẩn, quận Hoàn Kiếm và trộm cắp tại một cửa hàng gội đầu ở quận Đống Đa. Khai thác mở rộng, CAP Hàng Bài còn làm rõ ổ nhóm cướp giật này còn gây ra 1 vụ cướp giật ĐTDĐ Iphone 4S ở phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm.

Nắm chắc tình hình địa bàn và làm tốt công tác tuyên truyền, CAP Hàng Bài nhận được thông tin tố giác của nhân dân về 2 nam thanh niên nghi vấn thường xuất hiện vào chiều tối tại các tuyến xe buýt trên địa bàn, đã bố trí lực lượng giám sát chặt chẽ. Sau một thời gian kiên trì “bám” theo đối tượng, tổ công tác của CAP Hàng Bài đã bắt quả tang 2 đối tượng trên khi chúng đang thực hiện hành vi trộm cắp ĐTDĐ Nokia E72 của 1 phụ nữ tại bến xe buýt Ô Quan Chưởng-Trần Nhật Duật (quận Hoàn Kiếm).

Chú trọng phòng chống tội phạm ma túy tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về ANTT, CAP Hàng Bài đã kịp thời nắm bắt thông tin về 1 đối tượng hành nghề lái xe taxi mới xuất hiện, đón khách tại 1 quán bar trên phố Hàng Bài để bán ma túy tổng hợp cho “dân chơi”. Tập trung xác minh, thu thập tài liệu xác định thông tin trên là chính xác, CAP Hàng Bài đã kiểm tra, thu giữ trong người lái xe taxi Nguyễn Thanh Huy, trú ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai 20 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và 7 gói bột đá có tổng trọng lượng 9,945 gam. Đối tượng Huy thú nhận đã dùng xe taxi đi bán ma túy cho các “dân chơi” trên các quán bar, vũ trường ở Hà Nội từ tháng      1-2012 đến nay…

Chỉ tính trong đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn Hà Nội từ ngày 15-4-2012 đến nay, CAP Hàng Bài đã triệt phá 2 ổ nhóm lưu manh chuyên hoạt động trộm cắp và cướp giật, 3 vụ phạm tội về ma túy, vượt chỉ tiêu được giao. Riêng chỉ tiêu giao năm 2012 về đấu tranh chống tội phạm ma túy đã được CAP Hàng Bài hoàn thành trong 6 tháng đầu năm (8/8 vụ)…