Sát hại tình nhân trong cơn ghen ngược

ANTĐ - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Đoàn Quốc Hoàng (51 tuổi, có 1 tiền án), trú tại quận Ba Đình, Hà Nội về tội  giết người. 

Sát hại tình nhân trong cơn ghen ngược ảnh 1

Đối tượng Đoàn Quốc Hoàng

Theo tài liệu của cơ quan tố tụng, Đoàn Quốc Hoàng đã có vợ, con. Đầu năm 2013, Hoàng nảy sinh tình cảm với chị Minh, 36 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, làm nghề thợ may. Biết chuyện, gia đình hai bên tìm cách khuyên can và chị Minh đã chủ động chấm dứt mối quan hệ với Hoàng bằng cách thay số điện thoại, chuyển đến thuê nhà ở nơi khác. 

Khoảng cuối tháng 8-2015, vợ chồng chị Minh quay lại nhà cũ ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Biết tin, Hoàng tìm cách liên lạc, chất vấn vì sao chị Minh không đáp lại tình cảm của anh ta. Chưa thỏa cơn ghen ngược, tối hôm ấy, Hoàng thủ 2 con dao đứng phục gần nhà chị Minh, rồi tấn công khiến chị Minh tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Hoàng vứt hung khí tại hiện trường và bỏ trốn cho đến ngày 31- 8- 2015 thì bị bắt. 

(Tên của nạn nhân đã được thay đổi)