Sát hạch thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc

ANTĐ - Cả HLV Hoàng Văn Phúc lẫn các học trò đều đang khát khao thể hiện hết mình trong trận gặp CLB Kashima Antlers chiều nay (4-6) để có màn ra mắt hoàn hảo nhất.

Xóa thành kiến

Dẫu đã chính thức nắm cương vị HLV trưởng ĐT Việt Nam và U23 được gần một tháng, song những lời e ngại về năng lực cầm quân của ông Hoàng Văn Phúc thi thoảng vẫn xuất hiện trong các cuộc chuyện của dân làng bóng. Từ chuyện HLV này xuất thân từ hạng Nhất, cho đến thành tích kém cỏi nhãn tiền ở cả đội tuyển (thua cả 2 trận vòng loại Asian Cup 2015 khi ông Phúc làm HLV tạm quyền) lẫn CLB (dẫn đội hạng Nhất Hà Nội, đá 5 trận thua 4)… tất cả đều quy về một mối lo: ông Phúc khó dẫn ĐTQG đi tới thành công.

Hơn ai hết, bản thân ông Phúc hiểu thứ “thành kiến” từ giới chuyên môn dành cho mình và ý thức được rằng, mọi lời “thanh minh” lúc này (nếu có nói ra) cũng trở nên vô nghĩa bởi thành tích mới là câu trả lời thiết thực nhất. 

Không khó để nhận ra, ông Phúc muốn có sự chuẩn bị chu đáo nhất trước trận đấu bản lề sự nghiệp. Từ việc sâu sát chuyên môn trên sân, cho tới việc chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho các học trò, ông thầy người Hà Nội đều làm rất chỉn chu. Và chắc chắn chiều nay, ông Phúc sẽ tung ra đội hình mạnh nhất hiện có, sau 6 ngày rèn giũa, sàng lọc. Tất cả đều hướng tới một màn ra mắt hoàn hảo.

Cạnh tranh suất dự SEA Games 27

Những ai chứng kiến các buổi tập vừa qua ở tuyển U23 đều cảm nhận rõ nét quyết tâm và khát khao thể hiện mình ở mỗi tuyển thủ. Dẫu chỉ để chuẩn bị cho 2 trận đấu giao hữu, song đợt tập trung lần này lại đặc biệt quan trọng với các tuyển thủ có tên, bởi với họ, đây là ghi điểm với HLV Hoàng Văn Phúc.

Trước đó, ông Phúc không ngần ngại nói thẳng, rằng sẽ chỉ giữ lại những cầu thủ thể hiện được năng lực lẫn khát khao cống hiến, đồng thời sẽ tiếp tục gọi bổ sung các cầu thủ mới nhằm tìm ra 22 gương mặt xứng đáng nhất dự SEA Games. Tất nhiên, không tuyển thủ nào muốn là người bị loại.

Đó là nguyên nhân khiến cuộc đua giành suất dự SEA Games 27 đã nóng ngay từ lần tập trung đầu tiên và tính cạnh tranh cũng sớm được đẩy lên mức cao. Hình ảnh các tuyển thủ “mắm môi mắm lợi” cố gắng “nuốt trọn” các bài tập thể lực rất nặng, hay các pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết giữa những đồng đội U23 trong các buổi tập vừa qua, là những minh họa rõ nhất.

Chiều nay, cả thầy và trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ cùng chạy đua hướng tới mục tiêu của riêng mình.

U23 dính nhiều chấn thương

Chiều 3-6, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có buổi tập cuối trước trận giao hữu, kéo dài chừng hơn 30 phút. Tuy nhiên chấn thương đã khiến 2 cầu thủ quan trọng trong đội hình chính của HLV Hoàng Văn Phúc phải tập riêng bên ngoài sân là Mạnh Dũng và Văn Thắng. Khả năng ra sân của 2 tuyển thủ này ở trận đấu ngày mai vẫn còn bỏ ngỏ. Trước đó, Hoàng Thịnh, Huy Hùng và cả thủ quân Văn Quyết cũng từng “nếm” chấn thương.

Sát hạch thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ảnh 2

Thị trường vé ế ẩm

Việc phát hành vé trận U23 gặp CLB Kashima Antlers đã được VFF thực hiện từ hôm 25-5, với 3 mệnh giá 50.000-80.000-120.000 đồng, song theo quan sát của phóng viên, mức tiêu thụ diễn ra khá chậm. Các quầy bán vé chiều 3-6 đều chung cảnh vắng vẻ. Tình trạng “phe vé” đã bắt đầu xuất hiện, song theo chia sẻ của một dân “phe vé” lâu năm thì “những trận đấu giao hữu của U23 thường không hút người hâm mộ, không “kiếm” bằng ĐT Việt Nam thi đấu các giải đấu chính thức”. Trận giao hữu sẽ diễn ra lúc 18h00 ngày 4-6 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, VTV6 truyền hình trực tiếp.

Sát hạch thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc ảnh 3